Pháp luật

Cặp 'tình nhân nhí' Hiệu và Thương rủ nhau đi cướp

Hiệu khống chế nạn nhân, còn Thương khởi động xe máy rồi cùng bạn trai chạy trốn.

Ngày 9/6, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội, cho biết đã tạm giữ Nguyễn Hữu Hiệu (21 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm) và Trần Thị Quỳnh Thương (16 tuổi, ở Đan Phượng) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Theo điều tra, 3h ngày 5/6, đôi nam nữ đến bến xe buýt ở Đại học Công Nghiệp để thuê xe ôm.

Thấy ông Tâm (tài xế xe ôm) chờ khách, Hiệu và bạn gái thuê chở đến xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng. Thấy khu vực này đông người, đôi nam nữ yêu cầu ông Tâm tiếp tục di chuyển.

Cặp 'tình nhân nhí' Hiệu và Thương rủ nhau đi cướp
Nguyễn Hữu Hiệu và Trần Thị Quỳnh Thương. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đến đoạn đường vắng cách Đại học Công Nghiệp hơn 11 km, Hiệu dùng chiếc nhíp kim loại gí vào cổ nạn nhân. Còn Thương nổ máy xe máy rồi cùng bạn trai bỏ trốn.

Sau đó, ông Tâm đến công an trình báo. Sau 10 tiếng truy tìm, Đội Cảnh sát hình sự công an huyện đã bắt giữ Hiệu và và Thương.

Tại cơ quan Công an, Hiệu và Thương đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Hiệu SN 2000 nhưng có một tiền án 5 năm tù về tội cướp tài sản. Sau khi ra tù, đối tượng không có công ăn, việc làm ổn định lại tiếp tục lang thang. Về phần Thương, do thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình đã bỏ học từ năm lớp 7.  

Cuối năm 2020, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Hữu Hiệu và Trần Thị Quỳnh Thương quen biết nhau nên nảy sinh tình cảm với nhau và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang tại khu vực quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Không có việc làm, lại chẳng có thu nhập, hai đối tượng nảy sinh ý định thực hiện vụ cướp tài sản nói trên.

HL (Nguoiduatin.vn)