Pháp luật

Cặp nam nữ bị trộm hơn 500 triệu đồng vì cãi nhau

Cãi nhau khi đang đi ôtô, cô gái xuống xe, chàng trai đuổi theo mà không khóa cửa, hai tên trộm lẻn tới lấy túi LV chứa nhiều đồ giá trị.

Chiều 29/11, TAND TPHCM đưa ra xét xử Bùi Văn Thanh (42 tuổi) và Thạch Cang (25 tuổi) về tội Trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, rạng sáng 26/10/2018, Phùng Anh Tuấn lái ôtô chở bạn gái theo hướng từ Gò Vấp về đường Dương Đình Hội, quận 9 (TP HCM). Khi đến đường Tây Hòa, vì cãi nhau với bạn trai nên cô gái xuống xe.

Thấy bạn gái bỏ đi, anh Tuấn cũng xuống xe, đóng cửa, đuổi theo và không chốt cửa. Ở gần đó, Bùi Văn Thanh đã gọi Thạch Cang chạy xe máy chở mình đến lấy chiếc túi trong xe. Được biết, đây là túi xách hàng hiệu LV và bên trong có 100 triệu đồng, hai điện thoại hiệu iPhone và Vertu cùng một số giấy tờ tùy thân.

Cặp nam nữ bị trộm hơn 500 triệu đồng vì cãi nhau
Hai bị cáo Thanh và Sang tại tòa (Ảnh: Ngoisao.net)

Sau đó, Bùi Văn Thanh và Thạch Cang đến bãi đất trống tại phường Phước Long A, quận 9 để cất giấu chiếc điện thoại hiệu Vertu. Số tài sản còn lại Thanh mang về và chi lại cho Cang 43 triệu đồng.

Một lúc sau khi quay lại, nạn nhân phát hiện mất túi nên báo công an. Cơ quan chức năng xác định tổng trị giá tài sản hai bị cáo trộm được là hơn 574 triệu đồng. Trong đó, chiếc điện thoại Vertu Thanh cất giấu có giá trị 450 triệu đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo buộc và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Thanh, Cang cùng mức án 12 năm tù. Theo HĐXX, các bị cáo có nhân thân xấu, mặc dù bị hại có đơn bãi nại nhưng số tiền chiếm đoạt lớn nên cần phải xử lý nghiêm.

DA (Nguoiduatin.vn)