Pháp luật

Cặp đôi nghiện ma tuý chuyên trộm cắp cổ vật, đồ thờ tại đền, chùa

Cặp vợ chồng "hờ" khai nhận thực hiện vụ đột nhập, trộm đồ thờ tại khu di tích lịch sử Đình – Chùa - Bia Bà La Khê và 2 vụ trộm khác ở các đền, chùa thuộc quận Hoàng Mai.

Ngày 2/12, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Tạ Phương Anh (SN 1971) và Tạ Văn Quyết (SN 1959), cùng trú tại ngõ 143 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng trộm cắp cổ vật bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, Quyết và Phương Anh đang chung sống như vợ chồng. cặp vợ chồng “hờ” đều nghiện ma túy.

Do không có công ăn việc làm nên cả hai rủ nhau đến các đình, đền, chùa trên địa bàn thành phố để trộm cắp tài sản như đỉnh đồng, bát hương, chân nến…bán lấy tiền để tiêu xài và mua ma túy.

Ngày 5/10, Tạ Phương Anh đến Đền Kim Giang thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai lấy trộm 1 đỉnh đồng.

Ngày 10/10, Tạ Phương Anh lấy trộm 1 bát hương tại Chùa Bằng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Ngày 5/11, các đối tượng đến Khu di tích lịch sử Đình, Chùa Bia Bà thuộc phường La Khê, quận Hà Đông lấy trộm 1 đỉnh đồng và 1 đôi chân nến.

Cặp đôi nghiện ma tuý chuyên trộm cắp cổ vật, đồ thờ tại đền, chùa - 1
Tang vật công an thu hồi được.

Khi lấy được đồ vật, Phương Anh và Quyết mang đến bán ở khu vực chợ đồ cũ ở Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã thu hồi một số tang vật vụ án.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cap-oi-nghien-ma-tuy-chuyen-trom-cap-co-vat-o-tho-tai-en-chua-a364647.html