Pháp luật

Cao Bằng: Khởi tô 2 đối tượng tổ chức cho nhiều người vượt biên sang Trung Quốc

Đồn Biên phòng Đức Long vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo đó, các đối tượng gồm: Nông Văn Tháy (SN 1986), trú xóm Bản Mới, xã Đức Long (huyện Thạch An); Quang Văn Đài (SN 1976), trú tại Bản Muồng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong (Nghệ An).

Cao Bằng: Khởi tô 2 đối tượng tổ chức cho nhiều người vượt biên sang Trung Quốc
Chân dung 2 đối tượng đưa người khác vượt biên trái phép.

Trước đó, khoảng 21h ngày 5/10, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại xóm Bản Mới, xã Đức Long (huyện Thạch An) phát hiện Tháy đi xe máy BKS: 11B1-37617 chở 2 người theo đường vành đai biên giới xã Đức Long có dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra thì Tháy bỏ chạy, tiến hành truy đuổi đến đỉnh dốc Keng Pèng, thuộc xóm Bản Mới bắt giữ được các đối tượng.

Tiếp tục truy tìm, Tổ công tác phát hiện thêm 6 công dân đang lẩn trốn tại khu vực Keng Pèng. Số công dân trên quê ở các tỉnh: Phú Thọ, Bắc Giang, Nghệ An, Sơn La, Thanh Hóa đang chờ Tháy dẫn đường vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Tại đồn biên phòng, Tháy khai nhận được một người đàn ông không rõ tên tuổi gọi điện đón các công dân trên ở nhà nghỉ Sao Mai, thị trấn Hòa Thuận ( huyện Quảng Hòa) và ngã ba xóm Bản Mới, xã Đức Long để đi vào khu vực biên giới xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Trong số đó lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Quang Văn Đài đưa 3 công dân từ Nghệ An lên Cao Bằng và thu mỗi người hơn 10 triệu đồng tiền phí sang Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Đức Long đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định khởi tố hình sự đối với 2 đối tượng Nông Văn Tháy, Quang Văn Đài.

Theo P.Họ (Phapluatplus.vn)




https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/cao-bang-khoi-to-2-doi-tuong-to-chuc-cho-nhieu-nguoi-vuot-bien-sang-trung-quoc-d137265.html