Pháp luật

Cảnh sát xuyên đêm chặn bắt thanh niên dụ dỗ bé gái vào TP HCM

Quen nhau qua mạng, nam thanh niên ra Nam Định tìm gặp, dụ dỗ bé gái vào TP HCM làm chung với mình mà không thông báo cho gia đình bé gái biết.

Ngày 10/8, theo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Trạm CSGT Đức Phổ đã bàn giao Nguyễn Hữu Nguyên (ngụ Đồng Tháp) cho Công an thị xã Đức Phổ điều tra, làm rõ nghi vấn lôi kéo, dụ dỗ trẻ vị thành niên đưa bán ra nước ngoài.

Cảnh sát xuyên đêm chặn bắt thanh niên dụ dỗ bé gái vào TP HCM
Nguyễn Hữu Nguyên bị bắt giữ.

Theo đó, khoảng 22h15 ngày 9/8, sau khi nhận được thông tin chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về việc có bé gái bị một đối tượng lôi kéo, nghi lừa bán ra nước ngoài, đang di chuyển bằng ô tô đi hướng vào các tỉnh phía Nam, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi xuyên đêm tìm kiếm.

Suốt từ khuya 9/8 đến rạng sáng 10/8, Trạm CSGT Đức Phổ đã lập chốt chặn, tạm dừng hàng trăm xe khách, ôtô con để kiểm tra, truy tìm tung tích em Đ.T. K. L (14 tuổi, ở Xuân Trường, Nam Định).

Sau khi dừng xe khách biển kiểm soát 18B-020.32, lực lượng chức năng tại đây phát hiện 1 cháu gái đi với 1 nam thanh niên giống như đặc điểm miêu tả, nên đã yêu cầu vào trụ sở để xác minh. Sau khi liên lạc với Công an địa phương và gia đình đã được xác định chính xác là cháu L.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên đi cùng khai là Nguyễn Hữu Nguyên (SN 2004, quê quán Phong Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp; trú tại Tân Quới, Phong Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp). Nguyên cho biết quen L. trên mạng một thời gian rồi cho nhau địa chỉ. Ngày 7/8, Nguyên ra Nam Định tìm gặp L., rủ cháu bé vào TP HCM làm chung với mình.

Được L. đồng ý, chiều 9/8, Nguyên đón xe khách đưa L. vào TP HCM, khi đến Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/canh-sat-xuyen-dem-chan-bat-thanh-nien-du-do-be-gai-vao-tp-hcm-tintuc836097