Pháp luật

Cảnh sát nổ súng chỉ thiên trấn áp nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến

Các trinh sát buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để cảnh cáo, trấn áp nhóm thanh niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí chuẩn bị đi đánh nhau.

Ngày 15/7, Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) lấy lời khai của Tô Quốc An (18 tuổi), Trương Đỗ Quán Quân (17 tuổi) và Trần Ngọc Huy (19 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) để làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 21 giờ 45 ngày 11/7, tổ công tác C2-911 Công an TP Đà Nẵng thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố thì phát hiện 1 nhóm khoảng 20 thanh niên  đang đi trên đường Nguyễn Tri Phương di chuyển về hướng Nguyễn Hữu Thọ có các biểu hiện nghi vấn.

Cảnh sát nổ súng chỉ thiên trấn áp nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến
Các đối tượng: An, Quân và Huy cùng số hung khí tang vật.

Phát hiện nhóm này mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm, dao phóng lợn, Tổ C2-911 nhanh chóng lập đội hình áp sát, đồng thời hô hiệu lệnh yêu cầu nhóm thanh niên dừng phương tiện, kiểm tra hành chính. 

Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh của tổ công tác, nhóm thanh niên trên lên xe chia nhau bỏ chạy về nhiều hướng khác nhau buộc cách trinh sát tổ C2-911 phải nổ súng chỉ thiên để cảnh báo.

Nghe tiếng súng nổ, hầu hết các đối tượng sợ hãi dừng xe, chỉ có 2 xe máy cùng 3 đối tượng vẫn tiếp tục bỏ chạy. Nhận định nếu đuổi theo sẽ gây nguy hiểm nên tổ C2-911 dùng bộ đàm thông báo cho lực lượng hỗ trợ chốt chặn để truy bắt.

Lúc này, nhóm đối tượng do điều khiển xe tốc độ cao nên đã va quệt với nhau, tự ngã xuống đường. Tổ công tác C2-911 đã nhanh chóng áp sát để bắt giữ cả ba đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng 911 thu giữ 2 con dao nhọn.

Các đối tượng trên nhanh chóng được di lý về Công an phường Hòa Thuận Tây để điều tra vụ việc. An, Quân, Huy khai, tối cùng ngày, nhóm bạn của mình tập trung lực lượng, phân công phân nhiệm, chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau giải quyết mâu thuẫn với 1 nhóm khác. Tuy nhiên, trong quá trình tìm đối thủ để đánh nhau, nhóm thanh niên đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Công an phường Hòa Thuận Tây đang truy tìm những người còn lại để xử lý theo quy định.

HL (Nguoiduatin.vn)