Pháp luật

Cảnh sát liên tiếp triệt phá hàng loạt trường gà ở miền Tây

Công an các tỉnh, thành khu vực miền Tây đang mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và triệt phá hàng chục trường gà.

Hơn 22h ngày 19/12, hàng chục cảnh sát bất ngờ đột kích vào khu vực phía sau nhà của một người dân ở ấp Dầu Đôi (xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh), triệt phá cùng lúc 3 tụ điểm đánh bạc. 

Tại hiện trường, cảnh sát khống chế, bắt quả tang 40 người. Lực lượng chức năng tạm giữ 12 xe máy, 21 điện thoại cùng số tiền trên 200 triệu đồng.

Công an xác định tụ điểm trên do Trần Văn Vụ (56 tuổi), Trần Văn Thanh (31 tuổi) và Võ Minh Trí (34 tuổi) cùng ngụ tại địa phương tổ chức. Hàng ngày, điểm này thu hút nhiều người đến tham gia sát phạt.

Cảnh sát liên tiếp triệt phá hàng loạt trường gà ở miền Tây
Trường gà được cảnh sát triệt phá tại huyện Chợ Gạo (Tiền Giang). Ảnh: Công an cung cấp. 

Cũng trong ngày 19/12, Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) triệt phá trường gà do Trần Văn Hồng (ngụ tại địa phương) tổ chức tại tuyến đường Kênh Thần Nông (xã Phú Thành). Cảnh sát bắt quả tang 16 người, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, từ ngày 16/12 đến nay, công an các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh… đã triệt phá hơn 10 tụ điểm đá gà ăn tiền, ghi số đề, lắc tài xỉu, liên quan đến hàng trăm người.

Trong ngày 16/12, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã triệt phá 2 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Phước Hậu và Thanh Đức.

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo, triệt phá 2 trường gà quy mô lớn tại xã Song Bình và xã Tân Bình Thạnh, tạm giữ hơn 100 triệu đồng, lập hồ sơ xử lý hàng chục người vi phạm.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)