Pháp luật

Cảnh sát hình sự cải trang bắt nhóm trấn lột trên cao tốc

Lợi dụng người đi xe máy đi nhầm vào đường cao tốc, nhóm nghi phạm đuổi theo nhắc nhở có chốt công an. Khi quay đầu, người đi đường bị nhóm này đòi “tiền công”.

Cảnh sát hình sự cải trang bắt tội phạm Lợi dụng người đi xe máy đi nhầm vào đường cao tốc, nhóm nghi phạm đuổi theo nhắc nhở có chốt công an chặn phía trước. Khi quay đầu, người đi đường bị nhóm này đòi “tiền công”.

Chiều 24/11, Phòng cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Hà Nội đã bố trí lực lượng mật phục bắt giữ 13 nghi phạm có hành vi “cưỡng đoạt tài sản” của người đi đường tại nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Cảnh sát hình sự cải trang bắt nhóm trấn lột trên cao tốc
Lực lượng chức năng bắt 13 nghi phạm cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo điều tra, lợi dụng người đi xe máy không quan sát đi nhầm vào đường cao tốc dành cho ôtô. Nhóm người này đã đuổi theo nhắc nhở, thông báo phía trước có chốt cảnh sát giao thông, nếu không quay lại sẽ bị xử phạt.

Khi người đi xe máy quay đầu, nhóm nghi phạm chặn xe và đòi 200 nghìn đồng tiền công đuổi theo nhắc nhở, nếu không đưa họ dọa dẫm, gây khó khăn không cho đi tiếp.

Sau khi đưa về cơ quan công an, nhóm người này thú nhận hành vi phạm tội.

Cảnh sát hình sự cải trang bắt nhóm trấn lột trên cao tốc - 1
Nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ nơi nhóm nghi phạm hoạt động. Ảnh: Google Maps.

Theo Hoàng Cư (Tri Thức Trực Tuyến)