Pháp luật

Bắt giám đốc từng bị người tình ám sát

Ông Thịnh từng bị người tình gọi đàn em dùng súng "xử lý" nhưng may mắn thoát chết, nay bị bắt vì tội lừa đảo.

Ngày 18/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt tạm giam ông Phạm Đức Thịnh (48 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giám đốc từng bị người tình ám sát
Ông Phạm Đức Thịnh lúc bị bắt.

Ông Thịnh là Chủ tịch HĐQT Công ty CP thiết bị và vật tư Miền Nam; trú tại tổ 11, KP Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ. Ông này bị CQĐT bắt trước nhà hàng ở thị xã Phú Mỹ, vào sáng ngày 17/1.

Tiếp đó, cơ quan công an cũng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông này để phục vụ điều tra vụ án. Qua khám xét cơ quan chức năng thu giữ được nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan, một CPU máy tính cùng với 2 khẩu súng và 10 viên đạn.

Đáng chú ý, ông Thịnh từng nổi tiếng trong vụ án bị người tình gọi đàn em dùng súng bắn bị thương. Cụ thể, ngày 26-6-2016, ông Thịnh đã bị Trần Hữu Thịnh (38 tuổi, ngụ Hải Phòng) dùng súng bắn bị thương nhưng may mắn thoát chết.

Sau đó, cơ quan công an đã bắt Hữu Thịnh, Nguyễn Văn Toàn (37 tuổi, cùng trú Hải Phòng) và Hoàng Thị Ngọc Lan (51 tuổi, người tình của ông Đức Thịnh).

Bắt giám đốc từng bị người tình gọi đàn em dùng súng thanh toán - Ảnh 1.
Ngọc Lan cùng 2 đồng phạm bị tuyên án năm 2017

Năm 2017, vụ án được đưa ra xét xử. Trong đó, Ngọc Lan bị tuyên 12 năm tù, Hữu Thịnh và Toàn lần lượt 13 năm tù và 6 năm tù.

PTH (Nguoiduatin.vn)