Pháp luật

Cảnh sát bắn chỉ thiên bắt đối tượng mua bán 10kg ma túy đá

Biết bị lộ, Nguyễn Hữu Ngạn và Lê Văn Thắng đóng cửa ô tô cố thủ. Ban chuyên án đã bắn 2 loạt chỉ thiên trấn áp, khống chế thành công đối tượng, thu 10kg ma túy đá.

Chiều 1/6, thông tin từ Công an TP Vinh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) và Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phá thành công Chuyên án mang bí số 418D, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan khác.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện được một đường dây ma túy lớn từ Lào đưa về TP Vinh và các tỉnh phía Nam để tiêu thụ. Tháng 4/2018, lãnh đạo Công an TP Vinh đã xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An lập Chuyên án 418D để triệt phá đường dây ma túy này.

Cảnh sát bắn chỉ thiên bắt đối tượng mua bán 10kg ma túy đá
Đối tượng Ngạn và Thắng tại cơ quan công an.

Theo đó, vào 9h30 ngày 1/6, tại khu vực Quốc lộ 8A thuộc địa bàn xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, ban chuyên án phát hiện Nguyễn Hữu Ngạn (SN 1980, trú tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương) và Lê Văn Thắng (SN 1988, trú tại thị trấn Thanh Chương) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Biết bị lộ, Nguyễn Hữu Ngạn không chịu mở cửa ô tô, lấy khẩu súng đã lên đạn hòng chống trả buộc các trinh sát phải bắn chỉ thiên trấn áp và khống chế thành công.

Cảnh sát bắn chỉ thiên bắt đối tượng mua bán 10kg ma túy đá - 1
Tang vật thu giữ được.

Tang vật thu được 10kg ma túy đá, 1 khẩu súng K54, 7 viên đạn đã lên nòng và nhiều tang vật liên quan khác. Tại cơ quan điều tra, Ngạn và Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Với thành tích xuất sắc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã trao thưởng 10 triệu đồng; lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An thưởng 10 triệu đồng cho ban chuyên án.

Theo Vân Nguyễn (Thời Đại)