Pháp luật

Canh phụ nữ để ra tay gây án, hai gã trai mới lớn bị bắt ở Hóc Môn

Vừa ra tay với một phụ nữ, hai thanh thiếu niên đã bị người dân huyện Hóc Môn (TP HCM) bắt giữ giao công an xử lý.

Ngày 6-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) đang lấy lời khai, lập hồ sơ với Nguyễn Quốc D. (SN 2004) và Huỳnh Vi Khang (SN 1999, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản". 

Theo thông tin ban đầu, sáng 6-4, Duy điều khiển xe máy chạy lượn lờ trên các tuyến đường ở khu vực xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn canh phụ nữ có tài sản để ra tay cướp giật. 

Canh phụ nữ để ra tay gây án, hai gã trai mới lớn bị bắt ở Hóc Môn
Người dân bắt giữ hai kẻ cướp giật giao công an xử lý

Khi đến khu vực chân Cầu Lớn (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) cả hai phát hiện người phụ nữ đi xe máy trên cổ có sợi dây chuyền nên D. điều khiển xe máy áp sát. 

Khang ngồi sau giật phăng sợi dây chuyền của người phụ nữ rồi tháo chạy. Tuy nhiên chưa chạy được bao xa thì bị người dân truy đuổi, khống chế cùng tang vật, phương tiện. Tại cơ quan điều tra, ban đầu cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Trang (Nguoiduatin.vn)