Pháp luật

Cảnh báo nguy hiểm rình rập từ những băng cướp manh động, liều lĩnh ngày giáp Tết

Những ngày giáp và trong Tết được cho là thời gian “nhạy cảm” về tội phạm hình sự, nhất là trộm, cướp. Đây cũng là thời điểm người dân có thể vì bận bịu công việc mà mất cảnh giác, ngoài ra nhu cầu sử dụng tiền bạc tăng cao nên tội phạm sẽ lợi dụng để hoạt động.

Liên tiếp xảy ra các vụ cướp manh động

Mới đây, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Bá Dương, SN 1997, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 và Trịnh Vi Tấn, SN 1998, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Những tên cướp táo tợn này đã dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân nhằm thực hiện trót lọt hành vi, khiến người dân hết sức hoang mang, lo lắng.

Cảnh báo nguy hiểm rình rập từ những băng cướp manh động, liều lĩnh ngày giáp Tết
Hiện trường cô gái bị 2 tên cướp tấn công xịt hơi cay, cướp tài sản.

Trước đó giữa tháng 12/2019, trên mạng xuất hiện clip do camera ghi lại cảnh một phụ nữ trong đêm bị 2 đối tượng tiếp cận, dùng vũ lực, bình xịt tấn công cướp tài sản.

Ngày 16/12, Công an quận Tân Bình liền vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân trong clip là chị Nguyễn Thị Kim T., 35 tuổi, ngụ quận 11. Chị T. điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Sỹ Sách, quận Tân Bình vào sáng 14/12 thì bị 2 đối tượng nam giới chạy cùng chiều từ phía sau lao tới, áp sát chặn xe.

Sau đó đối tượng ngồi sau dùng bình xịt hơi cay tấn công, buộc chị T. bỏ xe chạy vào nhà dân gọi cửa kêu cứu. Hai đối tượng lấy xe máy của nạn nhân, đồng thời giật luôn chiếc lắc vàng trên tay chị T. rồi tẩu thoát.

Cảnh báo nguy hiểm rình rập từ những băng cướp manh động, liều lĩnh ngày giáp Tết - 1
Dương và Tấn bị bắt giữ.

Theo Công an quận Tân Bình, sau khi nghiên cứu kỹ clip hành vi nhóm đối tượng xịt hơi cay tấn công, cướp tài sản, Công an quận Tân Bình chỉ đạo đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp cùng Công an phường 15 khẩn trương làm rõ vụ việc.

Sau khi rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định băng nhóm gây án do Nguyễn Bá Dương, SN 1997, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cùng đồng phạm thực hiện

Trong đêm 16/12, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Tại đây công an đã bắt giữ Dương cùng 5 nghi phạm khác.

Dương khai nhận, trong đêm 12/12 đối tượng cùng Trịnh Vi Tấn, SN 1998, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12 lên Củ Chi xem đua xe. Trên đường xem đua xe về, Dương rủ Tấn đi cướp giật để kiếm tiền tiêu.

Sau đó các đối tượng dùng băng keo đen dán che một phần biển số xe, đồng thời thủ sẵn bình xịt hơi cay để đối phó khi bị truy đuổi. Chuẩn bị xong, 2 đối tượng chạy xe máy rảo qua nhiều tuyến đường để tìm kiếm "con mồi".

Đến gần 3h sáng ngày 14/12, phát hiện chị N.T.N.L., SN 1995, tạm trú quận 12, chạy xe một mình trên đường Thạnh Xuân (quận 12) lập tức Dương và Tấn đuổi theo rồi ép xe.

Lúc này, Tấn xịt hơi cay khiến chị L. loạng choạng rồi lao vào cướp xe, còn Dương chạy xe lên phía trước chờ sẵn.

Nạn nhân và Tấn xảy ra giằng co quyết liệt, người dân gần đó nghe tiếng kêu cứu nên chạy ra hỗ trợ, lúc này Tấn lên xe Dương rồi cùng bỏ chạy.

Cảnh báo nguy hiểm rình rập từ những băng cướp manh động, liều lĩnh ngày giáp Tết - 2
Phương tiện và tang vật do Dương và Tấn gây án.

Thực hiện vụ cướp không thành, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau Dương, Tấn chạy đến đường Nguyễn Sỹ Sách (quận Tân Bình) để kiếm “con mồi” khác.

Sau khi quan sát trên đường, cặp “cú vọ” này quyết định bám theo một mục tiêu mới là chị N.T.K.T., SN 1987, ngụ quận 11, đang điểu khiển xe máy Attila chạy một mình trên đường.

Bám theo chị T. đến đoạn đường vắng, Dương và Tấn liền tấn công ép xe để cướp tài sản. Lúc này Tấn lại dùng bình xịt hơi cay xịt vào chị T. để cướp xe máy.

Quá hoảng sợ và bị choáng, chị T. bỏ xe, vào đập cửa nhà dân khu vực hô hoán.

Các đối tượng ra tay thành công cướp chiếc xe của nạn nhân, riêng Dương trước khi tẩu thoát còn giật luôn chiếc lắc trên tay chị T..

Sau khi chạy đến địa bàn phường Tân Thới Nhất, quận 12, do xe chị T. hết xăng nên các đối tượng mở cốp xe lục tìm tài sản và lấy 1 đồng hồ đeo tay rồi bỏ xe lại. Ngày 16/12, Tấn và Dương bị bắt giữ.

Cũng trong thời gian này, công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ nhóm cướp “nhí” gồm những thanh thiếu niên mới lớn, tuy nhiên chúng đã gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn.

Cảnh báo nguy hiểm rình rập từ những băng cướp manh động, liều lĩnh ngày giáp Tết - 3
Băng cướp "nhí" tại tỉnh Bình Dương.

Theo đó ngày 17/12, Công an phường Đông Hoà, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương tạm giữ nhóm đối tượng.

Gồm: Nguyễn Văn Toàn, SN 2004, thường trú 82/7C, khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An; Nguyễn Văn Hùng, SN 2004, thường trú 50/6 khu phố Đông B, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An; Trần Tiến Duy, SN 2005, thường trú khu phố Đông Tây A, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp giật vào chiều tối ngày 16/12.

Thời điểm này, nhóm đối tượng điều khiển xe máy Yamaha Exciter ra tay cướp giật điện thoại của một người giao hàng tại khu vực Big C Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Phát hiện sự việc, hiệp sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa đã truy đuổi và cùng người dân bắt giữ các đối tượng, bàn giao cơ quan công an.

Điều đáng nói, trong lúc tháo chạy, nhóm các đối tượng cướp giật đã gây tai nạn, khiến 1 cháu bé bị thương nặng phải nhập viện.

Cảnh báo nguy hiểm rình rập từ những băng cướp manh động, liều lĩnh ngày giáp Tết - 4
Tài sản do băng cướp "nhí" gây án.

Bước đầu, tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã gây ra khoảng 10 vụ cướp giật trên địa bàn TX.Dĩ An và các vùng giáp ranh dọc quốc lộ 1K (Bình Dương - Thủ Đức).

Trả lời cán bộ điều tra khi bị hỏi cung rằng: “Tại sao lại đi cướp?”, tên cướp nhí trả lời: “Cướp để lấy tiền”. Cán bộ hỏi tiếp: “Lấy tiền làm gì?”, tên cướp trả lời: “Lấy tiền đi độ xe”, cán bộ hỏi: “Độ xe để làm gì?”; Tên cướp đáp: “Độ xe để đi cướp”!

Hiện, công an đang tạm giữ các đối tượng để điều tra làm rõ hành vi.

Cảnh giác tội phạm những ngày giáp tết

Theo phòng Tham mưu Công an TP.HCM, trong năm 2019 tội phạm liên quan đến phạm pháp hình sự giảm 8,25% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, không thể lường trước được, có thể trong thời gian tới sẽ gia tăng, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe.

Ngoài ra vấn đề trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng cũng diễn biến phức tạp hơn.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ban lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị, các cấp thực hiện cao điểm ra quân cuối năm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Theo đó, lực lượng công an sẽ ra quân dày, sử dụng nhiều biện pháp, tăng cường kiểm tra hành chính các địa bàn phức tạp. Bên cạnh vận động người dân thực hiện tốt phong trào toàn dân đấu tranh, tố giác tội phạm.

Cảnh báo nguy hiểm rình rập từ những băng cướp manh động, liều lĩnh ngày giáp Tết - 5
Tội phạm ngày giáp Tết vô cùng phức tạp (hình minh họa).

Một cán bộ lãnh đạo đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức cho biết: “Theo chỉ đạo của ban Giám đốc Công an thành phố, những đơn vị chiến đấu như đội 2, đội 3, đội 4, đội 5, đội 6 phải luôn trực chiến 24/24, đảm bảo 100% quân số.

Ngoài ra thời điểm cận Tết, chúng tôi cũng cần chú ý đến loại tội phạm tàng trữ, mua bán, vận chuyển chất cháy nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ”.

Một sĩ quan tại cục Cảnh sát hình sự Việt Nam (C02 khu vực phía Nam) cảnh báo: Thời điểm áp Tết, tội phạm liên quan đến cướp giật, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản gia tăng và hoạt động phức tạp hơn.

Trong đó, người dân cần hết sức đề cao cảnh giác loại tội phạm “cướp giật chạy bộ”. Nghe có vẻ không khoa học, tuy nhiên thời điểm này lượng người tập trung đông, nhiều khu vực, tuyến đường bị kẹt cứng, tê liệt.

Lợi dụng thời gian này, các đối tượng sẽ chia ra nhiều nhóm, xuất hiện ở những chỗ đông người để ra tay rồi lẩn vào đám đông.

Đặc biệt, có đối tượng sau khi bị bắt giữ đã khai nhận ban đầu không có ý định cướp giật nhưng khi thấy người dân để tài sản hớ hênh… nên ra tay.

Bọn cướp giật cũng hay canh những người vừa ra khỏi ngân hàng, cây ATM để cướp giật nên người dân cần nâng cao cảnh giác.

Do đó người dân phải hết sức chú ý đến việc trong coi đảm bảo an toàn tài sản như khóa xe, khóa cổng nhà cẩn thận, đi đâu lâu thì nên có người trông coi hoặc gửi gắm nhà cửa cẩn thận.

Ngoài ra, tội phạm cướp giật tại các cây ATM, nhất là khu vực các khu công nghiệp, đông công nhân.

Khi đi rút tiền tốt nhất nên đi theo nhóm, hặc trên 2 người để có 1 người đứng trông xe khi người khác vào rút tiền, cũng không nên rút tiền vào thời điểm vắng vẻ.

Sau khi rút tiền từ cây ATM, ngân hàng về cần chú ý cảnh giác những đối tượng lạ mặt.

Nếu không may trở thành nạn nhân, lúc này không nên đuổi theo mà hãy cố gắng ghi nhớ các đặc điểm nhận dạng đối tượng, phương tiện gây án. Từ đó cung cấp cho công an truy xét.

Theo Hoàng Việt (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/canh-bao-nguy-hiem-rinh-rap-tu-nhung-bang-cuop-manh-dong-lieu-linh-ngay-giap-tet-a460365.html