Pháp luật

Cần tiền tiêu xài, nhờ bạn gái rao bán cần sa trên Facebook

Để có tiền tiêu xài, Hoàng Văn Hải đã nhờ bạn gái rao bán cần sa trên Facebook và vận chuyển "hàng" thông qua shipper.

Đêm 30-3, rạng sáng 1-4, tổ công tác thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội), phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy dừng trước cửa số nhà 125 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính, thu giữ trong cốp xe của thanh niên này một hộp giấy, bên trong đựng các gói thảo mộc nghi là cần sa.

Tổ công tác đã đưa người và vật chứng về trụ sở CAP Trung Hòa làm rõ. Bước đầu, thanh niên trên khai là shipper, nhận giao gói hàng từ một cô gái ở quận Long Biên, Hà Nội. Căn cứ lời khai của người giao hàng, cơ quan công an xác định, người đặt ship hàng là Đặng Huyền My, SN 2003, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Hiện Huyền đang thuê nhà trọ tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Ở cùng với Huyền có Hoàng Văn Hải, SN 2001, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Cần tiền tiêu xài, nhờ bạn gái rao bán cần sa trên Facebook
Rao bán cần sa trên Facebook hộ bạn trai, cô gái 19 tuổi bị bắt giữ

Thời điểm kiểm tra nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ của Hải 6 túi nilon chứa cần sa và 1 túi nilon chứa hạt cần sa. Hải khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đã mua cần sa về xé lẻ bán lại kiếm lời. Để tìm khách, Hải đã nhờ Huyền đăng bán cần sa trên mạng Facebook.

Hiện, cơ quan CSĐT - CAQ Cầu Giấy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Huyền My và Hoàng Văn Hải để điều tra, làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo An Huy (An Ninh Thủ Đô)




https://www.anninhthudo.vn/can-tien-tieu-xai-nho-ban-gai-rao-ban-can-sa-tren-facebook-post500587.antd