Pháp luật

Cần Thơ: Giang hồ Hiệp 'Sạc Lô’ bị thương trong vụ hỗn chiến gây chết người

Hiệp ‘Sạc-lô’, giang hồ có số má ở Cần Thơ bị thương khi tham gia vụ ẩu đả gây chết người, đang bị công an giám sát nghiêm ngặt tại bệnh viện.

Ngày 27/12, Công an TP Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ ẩu đả dẫn đến chết người xảy ra ở quận Cái Răng tối 26/12. Vụ việc có liên quan đến Vũ Nghĩa Hiệp (còn gọi là Hiệp "Sạc-lô"; 47 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Hiệp “Sạc Lô” được biết đến là giang hồ cộm cán ở Cần Thơ, có nhiều tiền án về các tội danh, như cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ với tổng hình phạt 15 năm 6 tháng tù; có 1 tiền sự về tụ tập băng nhóm đánh người và gây rối trật tự công cộng, bị lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục 2 năm.

Cần Thơ: Giang hồ Hiệp 'Sạc Lô’ bị thương trong vụ hỗn chiến gây chết người
Vũ Nghĩa Hiệp, tức Hiệp "Sạc Lô".

Theo đó, lúc 20h50 ngày 26/12, tại đường Võ Tánh, phường Lê Bình, quận Cái Răng (TP Cần Thơ), Hiệp chạy xe có xảy ra va quẹt xe với một người dự đám cưới, xảy ra vụ ẩu đả.

Lúc này, Hiệp chạy về nhà lấy dao mang lại, rồi đánh nhau tiếp. Trong quá trình ẩu đả, ông Nguyễn Cà Mum (1966, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) bị thương nặng. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ sau đó.

Sau vụ hỗn chiến, Hiệp cũng bị thương, đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)