Pháp luật

Can ngăn ẩu đả ở quán karaoke, người đàn ông bị đâm chết

Thấy nữ tiếp viên karaoke bị một nhóm khách hành hung, người đàn ông tiến tới dùng vũ lực để can ngăn, sau đó bị trả thù dẫn tới tử vong.

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 9/2, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bước đầu đã làm rõ vụ đâm chết người ở quán karaoke trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất.

Can ngăn ẩu đả ở quán karaoke, người đàn ông bị đâm chết
Hiện trường vụ việc (ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, 15 giờ ngày 8/2, Huỳnh Ngọc Thơm (26 tuổi, trú tại thôn Lộc Tự, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn) cùng nhóm bạn sau khi đi nhậu về, ghé quán karaoke Tình Ca Việt (tại thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) để tiếp tục nhậu và hát hò.

Tại đây, cũng có một nhóm khác đang hát tại phòng VIP 4, trong đó có vợ chồng anh Phạm Tấn Q. (39 tuổi, trú thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, Bình Sơn).

Đến 16h30 cùng ngày, nhóm của Thơm tính tiền ra về nhưng xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán hát. Lúc này, nhóm Thơm xông vào hành hung nữ tiếp viên tên L. (quê ở Lâm Đồng).

Theo VTC, thời điểm này nhóm anh Q. cùng vừa ra ngoài, thấy nữ tiếp viên bị đánh liền lao tới can ngăn, giữa 2 nhóm xảy ra ẩu đả. Trong lúc xô xát, anh Q. cầm gạch đánh vào vùng đầu, cổ của Thơm gây thương tích. 

Bực tức, Thơm được bạn chở về nhà lấy dao rồi quay lại quán Karaoke tìm anh Q. để trả thù. Đối tượng chém nhiều nhát trên đầu, đâm vào đùi bên phải nạn nhân. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong do mất máu quá nhiều.

Trong đêm cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng giết người. Bước đầu, Thơm đã nhận tội. Hiện Công an huyện Bình Sơn đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Bá Di (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/can-ngan-au-da-o-quan-karaoke-nguoi-dan-ong-bi-dam-chet-a465218.html