Pháp luật

Can ngăn 2 con trai đánh nhau, cha bị đâm tử vong

Thấy hai 2 con cự cãi, đánh nhau, người cha xông vào can ngăn thì vô tình bị trúng hai nhát kéo, tử vong sau đó.

Ngày 9/9, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ với L.Q.H. (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Vô ý làm chết người".

Theo điều tra, khoảng 21 giờ 30 ngày 7/9, H. xảy ra cự cãi, xô xát với em trai là L.Q.L. (17 tuổi) ở nhà riêng của gia đình trên đường Bùi Dương Lịch, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân.

Can ngăn 2 con trai đánh nhau, cha bị đâm tử vong
Caption

L. dùng cây đập vào đầu anh trai dẫn tới bị thương. Bực tức, người anh chạy xuống bếp lấy kéo chạy lên lao vào đâm em trai.

Thấy anh em đánh cãi nhau, ông L.B là cha ruột đứng ra can ngăn. Trong lúc giằng co, anh này dùng kéo đâm vào cổ, ngực cha mình. 

Thấy cha trọng thương, gục xuống, cả hai anh em vội vã đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, và đưa H. về trụ sở để tiến hành điều tra. Qua làm việc, H. khai báo như trên.

HL (Nguoiduatin.vn)