Pháp luật

Cận cảnh nơi 2 phạm nhân bỏ trốn khi đang điều trị ở BV Quảng Ninh

Trước thông tin 2 phạm nhân đang điều trị tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Quảng Ninh bỏ trốn đầy nghi vấn, chiều 13.1, PV đã có mặt tại BV để tìm hiểu thông tin vụ việc.

Cận cảnh nơi 2 phạm nhân bỏ trốn khi đang điều trị ở BV Quảng Ninh
Khoa Nhiệt đới, BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Nguyễn Quý)

Tại Khoa Bệnh Nhiệt đới (BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh), bác sĩ Đinh Việt Hải cho biết, 2 phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh là: Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long), vào viện hồi 17h17 ngày 2.12.2017, chẩn đoán loét hành tá tràng, viêm xung huyết hang vị, đau thần kinh liên sườn; Hoàng Cao Cường (SN 1988, trú tại phường Hà Trung, TP.Hạ Long), vào viện lúc 14h52 ngày 14.12.2017, chẩn đoán viêm cầu thận có hội chứng thận hư, RLCH Lipid máu. Đến đầu giờ sáng 12.1, các bác sĩ phát hiện 2 phạm nhân này đã bỏ trốn khỏi BV. 

Cận cảnh nơi 2 phạm nhân bỏ trốn khi đang điều trị ở BV Quảng Ninh - 1
Khu điều trị cho các phạm nhân nằm riêng biệt ở tầng 8 Khoa Nhiệt đới có 3 lớp cửa. (Ảnh: Nguyễn Quý)

Theo các bác sĩ, tầng 8 của Khoa Bệnh Nhiệt đới có 1 khu dành riêng cho các phạm nhân điều trị. Tại đây, các bác sĩ vẫn thăm khám và tiến hành điều trị cho các phạm nhân hàng ngày. Điểm đặc biệt là khu vực này chỉ có 2 buồng cho nam nữ riêng biệt. Bác sĩ và nhân viên y tế muốn vào phòng bệnh nhân phải qua 3 lần cửa. 

Cận cảnh nơi 2 phạm nhân bỏ trốn khi đang điều trị ở BV Quảng Ninh - 2
Buồng điều trị 2 phạm nhân bị phát hiện đã trốn thoát vào sáng 12.1 với lớp cửa thép dày. (Ảnh: Nguyễn Quý)

Thời điểm 16h ngày 13.1, khi PV có mặt tại khu vực tầng 8 Khoa Bệnh Nhiệt đới, khu phạm nhân đã đóng cửa, không có người. Nhìn qua lớp cửa xếp thấy khu vực buồng giam có cửa thép dày cũng đóng chặt chẽ. Theo cảm quan, phạm nhân ở đây rất khó thoát qua 2 lớp cửa này. 

Cận cảnh nơi 2 phạm nhân bỏ trốn khi đang điều trị ở BV Quảng Ninh - 3
Phòng dành cho công an trông giữ đối tượng đang điều trị tại Khoa Nhiệt đới. (Ảnh: Nguyễn Quý)

Chiều cùng ngày, PV đã liên hệ với đại tá Nông Văn Đắc, Giám đốc Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh - nơi 2 phạm nhân đang bị giam giữ trước đó - để hỏi về quy trình trông giữ phạm nhân điều trị tại BV. Ông Đắc nói: “Hiện đang rất bận, không thể trả lời câu hỏi của PV”(?).

Được biết, hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.


Theo Nguyễn Quý (Dân Việt)