Pháp luật

Cán bộ quản giáo 'quên' khóa cửa buồng giam, nữ phạm nhân trốn trại

Mở cửa chia cơm cho phạm nhân, cán bộ quản giáo nhà tạm giữ “quên” khóa cửa dẫn đến việc một nữ phạm nhân trốn trại.

Cán bộ quản giáo 'quên' khóa cửa buồng giam, nữ phạm nhân trốn trại
Ảnh minh họa

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu cán bộ quản giáo huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang do để một nữ phạm nhân trốn trại.

Theo cáo trạng, Thèn Thị Hương (33 tuổi, ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đang thi hành án phạt 13 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20/11/2018, Hương được đưa từ trại giam Phú Sơn 4, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đến nhà tạm giữ của Công an huyện Quang Bình để xét xử tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hai hôm sau, TAND huyện Quang Bình đã xét xử, tuyên phạt Hương 1 năm tù. Tổng hợp hình phạt bị án phải chấp hành là 14 năm tù và tiếp tục bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện để chờ bản án có hiệu lực pháp luật.

Đoàn Thái Sơn (25 tuổi, cựu cán bộ Công an huyện Quang Bình) khi đó là quản giáo, được phân công nhiệm vụ quản lý khóa, mở khóa cổng các buồng giam.

Chiều 1/12/2018, Sơn mở cổng nhà tạm giữ để chia cơm cho can phạm nhưng không khóa cổng. Sau đó, cán bộ quản giáo này tiếp tục mở cửa buồng giam để phạm nhân Thèn Thị Hương ra ngoài nhận cơm mà không có lệnh của thủ trưởng cơ sở giam giữ.

Cơ quan chức năng cáo buộc Sơn quên không khóa cửa buồng giam của Hương nên phạm nhân này lợi dụng bỏ trốn. 6 ngày sau, công an bắt được Hương.

Cơ quan tố tụng xác định, quá trình điều tra, Đoàn Thái Sơn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi Hương bỏ trốn, Sơn đã tích cực tham gia vào việc truy bắt đối tượng. Đoàn Thái Sơn bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn.

Theo Hà Nhân (Bảo Vệ Pháp Luật)