Pháp luật

Camera an ninh ghi hình gã hung thủ phóng hoả khiến 3 cô cháu tử vong trong phòng trọ

Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy tới căn nhà trọ rồi đặt các thùng xốp nhỏ ở phòng trọ, châm lửa đốt rồi trốn khỏi hiện trường.

Trưa 12/6, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng liên quan đến vụ cháy phòng trọ trên đường 21E, gần chợ Cây Da Sà, quận Bình Tân. Nạn nhân gồm chị Đ.T.D. (35 tuổi) và cháu Đ.V.Th. (nam, 13 tuổi), cháu L.V.H. (nam, 12 tuổi).

Camera an ninh ghi hình gã hung thủ phóng hoả khiến 3 cô cháu tử vong trong phòng trọ

Camera an ninh ghi hình gã hung thủ phóng hoả khiến 3 cô cháu tử vong trong phòng trọ - 1
Hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an xác định cả 3 nạn nhân tử vong do bị phỏng và ngạt khí. Cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân trích xuất camera an ninh, phát hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy, chở hai can xăng châm lửa đốt nhà trọ.

Người này đổ xăng vào căn phòng của chị D. lúc 3 cô cháu đang ngủ, rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, bao trùm toàn bộ căn phòng trong chưa đầy 1 phút, chị D. và 2 cháu bé bên trong không kịp thoát thân.

Sau khi phóng hoả, người đàn ông này bỏ lại xe máy và các vật dụng dùng để phóng hoả, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, chị D. bán trái cây ở chợ và có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Người xung quanh đó thường thấy người đàn ông này mang trái cây đến cho chị D. bán. Thi thoảng họ chứng kiến cảnh chị D. với người này cãi vã.

Riêng 2 cháu nhỏ tới chơi và ngủ lại phòng trọ. Chị D. còn có con gái 18 tuổi sống chung, người này may mắn thoát chết do đi làm ca đêm không về.

Hiện Công an quận Bình Tân đang khẩn trước điều tra truy bắt người đàn ông liên quan tới vụ phóng hoả đặc biệt nghiêm trọng này.

PTH (Nguoiduatin.vn)