Pháp luật

Cãi nhau với hàng xóm, con trai tự đốt nhà khiến mẹ tử vong

Sau khi cãi nhau với hàng xóm, Phúc mua xăng về tự đốt nhà mình khiến cho mẹ ruột tử vong

Ngày 6/10, Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ con trai đốt nhà khiến mẹ tử vong.

Cãi nhau với hàng xóm, con trai tự đốt nhà khiến mẹ tử vong
Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h20’ ngày 4/10, Đặng Văn Phúc (trú tại ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) sau khi đi nhậu về xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với một số người trong xóm.

Sau đó, Phúc đã mua xăng về tự đốt nhà của mình. Vụ hỏa hoạn khiến bố mẹ Phúc là ông Đặng Văn L. và bà Phạm Thị D. bị thương. Hai nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, bà D. đã tử vong sau đó. Vụ hỏa hoạn cũng khiến một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng với thiệt hại khoảng 5 triệu đồng.

 Theo công an, Phúc có tiền sử biểu hiện bệnh rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác.

Vụ việc được Công an TP. Cao Lãnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cai-nhau-voi-hang-xom-con-trai-tu-ot-nha-khien-me-tu-vong-a360916.html