Pháp luật

Cãi nhau chuyện đi tù sướng hay khổ, đâm bạn chết

Chỉ vì cãi nhau chuyện đi tù sướng hay khổ mà hai người bạn nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến án mạng, khiến một người chết.

Chỉ vì cãi nhau chuyện đi tù sướng hay khổ mà hai người bạn nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến án mạng, khiến một người chết.

Tú đã có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Chỉ vì cãi nhau chuyện đi tù mà Tú đâm bạn chết

Chỉ vì cãi nhau chuyện đi tù mà Tú đâm bạn chết

Nguyễn Phan Vĩnh Tú và anh Văn Công Sơn (SN 1983, ngụ quận 4, bán vé số) quen biết nhau do có vài lần uống rượu chung. Khoảng 17 giờ ngày 8-11-2016, cả hai hẹn nhau nhậu tại khu vực Cầu Dừa (quận 4).

Sau khi uống hết rượu, Tú nói Sơn ở lại chờ Tú mua rượu về uống tiếp. Ít phút sau, Tú rủ Sơn ra bờ kè gần đó vừa uống rượu vừa xem câu cá. Trong lúc nhậu, Tú nói trong tù khổ còn Sơn nói trong tù sướng nên cả hai cãi nhau.

Sau khi nhậu xong, Tú và Sơn đi về và vẫn tiếp tục cãi nhau chuyện ở tù. Khi đến hẻm 289 Bến Vân Đồn (phường 2, quận 4), Sơn đi phía sau đẩy Tú ngã xuống đường rồi đánh nhau.

Tú lấy con dao thủ sẵn đâm 2 nhát khiến Sơn chết tại chỗ. Tú bị Công an quận 4 bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)