Pháp luật

Cái kết bất ngờ cho nhân viên tẩm quất rủ bạn cùng 'vui vẻ'

Không chỉ trực tiếp bán dâm mà còn môi giới cho đồng nghiệp, Bạch Thị Xuôi lĩnh 9 tháng tù.

Chiều nay (22/8), bị cáo Bạch Thị Xuôi (SN 1973. trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm về tội Môi giới mại dâm.

Cái kết bất ngờ cho nhân viên tẩm quất rủ bạn cùng 'vui vẻ'
Bị cáo Bạch Thị Xuôi tại phiên tòa phúc thẩm.

Quá trình mở tòa làm rõ hành vi phạm tội của Bạch Thị Xuôi như sau: Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên khoảng 16h ngày 02/01/2020, Nguyễn Văn Thắng gọi điện cho Xuôi ra quán café để uống nước.

Tại đây, Thắng đặt vấn đề muốn mua dâm, Xuôi đồng ý với giá 1 triệu đồng.

Khi cả hai chuẩn bị đi thì Vũ Ngọc Thuận gọi điện cho Thắng nên Thắng rỷ Thuận đến quán café uống nước. Khi Thuận đến, Thắng giới thiệu cho Thuận biết Xuôi đang làm ở quán tẩm quất.

Thuận đặt vấn đề muốn tìm gái bán dâm để giải đen, Xuôi kết nối ngay cho đồng nghiệp là Bùi Thị Thiêm và nhận từ Thuận số tiền 1,5 triệu đồng.

15 phút sau, Thiêm đi xe ôm đến quán café và được Xuôi dúi vào tay 1 triệu đồng. Xong đâu đấy, 2 cặp đôi di chuyển đến nhà nghỉ Thanh Phương thuộc địa phận huyện Hoài Đức, Hà Nội, thuê 2 phòng để hành sự.

Do có nghi ngờ về mối quan hệ của khách thuê phòng nên quản lý nhà nghỉ trên đã trình báo đến công an huyện Hoài Đức.

Nhận được đơn trình báo, khoảng 17h20 cùng ngày, công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ trên, bắt quả tang 4 đối tượng đang chuẩn bị thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Trước đó, bị TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) tuyên phạt 12 tháng tù, Xuôi kháng cáo xin tòa phúc thẩm giảm án và cho hưởng án treo.

Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Xuôi thừa nhận hành vi phạm tội của mình như tòa cấp sơ thẩm quy kết. Bị cáo xuất trình đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn.

Trả lời thẩm vấn, Xuôi khai sinh ra ở vùng quê khó khăn, bị cáo là lao động chính, kiếm tiền nuôi hai con. Vợ chồng bị cáo chia tay nhau 3, 4 năm nay (trước đó, hai người cũng không có đăng ký kết hôn).

“Bị cáo mong HĐXX cho bị cáo mức án nhẹ và hưởng án treo để có điều kiện ở ngoài chăm con. Đây là lần đầu tiên bị cáo môi giới bán dâm”, nguyên vọng của Xuôi trước khi HĐXX vào nghị án.

Căn cứ lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của những người mua, bán dâm, biên bản khám nghiệm hiện trường, vật chứng được thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác, HĐXX phúc thẩm đủ cơ sở kết luận Bạch Thị Xuôi phạm tội Môi giới mại dâm.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, làm xói mòn đạo đức, thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hóa xã hội, gây lo lắng và bất bình trong nhân dân.

Bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cùng loại, nhưng không lấy đó làm bài học để cải tạo bản thân. Chỉ vì tư lợi, bị cáo không những trực tiếp bán dâm cho đối tượng khác mà còn môi giới cho người khác mua bán dâm.

Do vậy, cần xử lý nghiêm và áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất và mức độ thực hiện tội phạm của bị cáo, để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Khi lượng hình, HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy bị cáo là lao động chính, có hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi 2 con nên có căn cứ chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Vì các lẽ trên, TAND TP.Hà Nội quyết định: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, xử phạt Bạch Thị Xuôi 9 tháng tù về tội Môi giới mại dâm.

 Theo Tư Viễn (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/cai-ket-bat-ngo-cho-nhan-vien-tam-quat-ru-ban-cung-vui-ve-a487258.html