Pháp luật

Cá độ bóng đá trên trang web ở nước ngoài có phạm tội?

Nếu trang web cá độ bóng đá ở nước ngoài nhưng không được cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép, người tham gia cá cược sẽ bị xử lý ra sao?

Dịp diễn ra World Cup 2018, anh Lê Nam Hiệp (Nam Định) thắc mắc: "Tôi tham gia cá cược bóng đá qua mạng của một trang web có trụ sở ở nước ngoài, trang này không có tiếng Việt. Các giao dịch gửi nhận tiền đều qua tài khoản ảo và quy đổi thành tiền thật qua đồng Bitcoin. Liệu tôi có bị xử lý về hành vi đánh bạc qua mạng?".

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa (Đoàn luật sư Hà Nội) tư vấn cho độc giả như sau:

Khi bạn tham gia cá cược (một hình thức đánh bạc) qua một website nước ngoài, có tính chất được thua bằng tiền ảo, sau đó quy đổi sang tiền thật (tiền Việt Nam hay ngoại tệ) qua đồng tiền Bitcoin, thì hành vi của bạn có dấu hiệu của tội Đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Cá độ bóng đá trên trang web ở nước ngoài có phạm tội?
Luật sư Hoàng Trọng Giáp.

Nếu website cá cược bóng đá đó không được cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp phép hoạt động, và tổng số tiền bạn sử dụng để đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử lý hành chính về hành vi này, thì người cá cược sẽ bị xử lý hành vi Đánh bạc theo Điều 321.

Trả lời câu hỏi của độc giả Thế Nam ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) về tội Tổ chức đánh và Gá bạc bị xử lý ra sao, luật sư Giáp nói Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc cùng là một tội danh, quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Theo đó, hành vi Tổ chức đánh bạc được hiểu là việc cá nhân, hoặc nhóm cá nhân đứng ra tổ chức với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa người khác tham gia vào trò chơi có ăn thua bằng tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào.

Cá độ bóng đá trên trang web ở nước ngoài có phạm tội? - 1
Cảnh sát triệt xóa đường dây cá độ 1.500 tỷ đồng ở An Giang giữa năm 2017.

Còn hành vi Gá bạc được hiểu là việc cho sử dụng địa điểm làm nơi thực hiện việc đánh bạc để trục lợi.

Như vậy, Tổ chức đánh bạc và Gá bạc là 2 hành vi khác nhau, nhưng được quy định trong cùng một điều luật, cùng một tội danh và mức hình phạt giống nhau. Việc phân loại 2 hành vi này chỉ có ý nghĩa cho cơ quan tố tụng trong việc xác định đúng tính chất, vai trò vi phạm.

Điều 321 - Tội đánh bạc

Người đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Điều 322 - Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

Người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép bằng việc sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc hoặc cho 2 chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên; tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; phân công người canh gác, người phục vụ, sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 10 năm.

Theo Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Tri Thức Trực Tuyến)