Pháp luật

Buôn bán, tàng trữ gần 1 tấn pháo nổ ở Quảng Ninh

Lực lượng chức năng vừa tiến hành khám xét khẩn cấp, phát hiện và thu giữ gần 1 tấn pháo nổ tại 3 địa điểm trên địa bàn thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Đông Triều đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Phạm Thuý Chung (SN 1968) ở thôn Khê Thượng, xã Việt Dân, ông Nguyễn Lương Thường (SN 1953) trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ và ông Nguyễn Văn Long (SN 1968) trú tại khu Yên Trung, xã Yên Thọ về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Buôn bán, tàng trữ gần 1 tấn pháo nổ ở Quảng Ninh
Công an thu giữ gần 1 tấn pháo nổ tại Đông Triều, Quảng Ninh. Ảnh: VOV

Cụ thể, khi khám xét nhà các đối tượng trên, lực lượng chức năng phát hiện 700kg pháo nổ các loại tại nhà ông Long, 225 kg pháo nổ tại nhà bà Chung và 20kg pháo nổ tại nhà ông Thường.

Hiện cơ quan Điều tra đang khẩn trương tập trung điều tra mở rộng, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

"Gần tết Nguyên đán là thời điểm các đối tượng lợi dụng để buôn bán, sử dụng các loại pháo và vật liệu nổ... tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự." Trưởng Công an thị xã Đông Triều chia sẻ.

Vị lãnh đạo công an thị xã Đông Triều còn cho biết lực lượng chức năng trên địa bàn sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo nổ... đồng thời kiên quyết xử lý các đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng danh mục "hàng cấm" nêu trên.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/buon-ban-tang-tru-gan-1-tan-phao-no-o-quang-ninh-d64106.html?demo