Pháp luật

Bóp cổ nạn nhân đến chết sau cuộc 'mây mưa' với 'gái làng chơi' lớn tuổi

Do mâu thuẫn về việc trả tiền sau khi mua dâm, Nguyễn Minh Nhựt đã ra tay sát hại nạn nhân rồi lấy tài sản bỏ trốn

Bóp cổ nạn nhân đến chết sau cuộc 'mây mưa' với 'gái làng chơi' lớn tuổi
Nguyễn Minh Nhựt tại cơ quan công an điều tra.

Sáng nay (4/12), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Nhựt, 26 tuổi, để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 18h ngày 2/12, sau khi đi giao gà tại ngã ba Vũng Tàu (Đồng Nai) về đến ngã tư Chiêu Liêu (thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Nhựt điện thoại cho bà D.T.Y (56 tuổi, quê TP Hà Nội) để mua dâm.

Hoàn thành xong cuộc "vui vẻ", Nhựt và bà Y xảy ra mâu thuẫn trong việc thanh toán. Trong lúc xô xát, do không kiềm chế Nhựt đã dùng tay siết cổ nạn nhân đến chết.

Sau khi thấy nạn nhân nằm bất động, Nhựt đã lấy 2 chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Sau 1 ngày điều tra và truy vết, tối 3/12 công an đã bắt giữ được Nhựt khi y đang lẩn trốn tại ở phường Tân Bình, TP Dĩ An.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bop-co-nan-nhan-den-chet-sau-cuoc-may-mua-voi-gai-lang-choi-lon-tuoi-tintuc799665