Pháp luật

Bóp cổ, cướp tài sản người đến vận động khai báo y tế

Thay vì đi khai báo y tế, Dẹn bóp cổ bà N. cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động rồi bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh.

Ngày 5/6, Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Văn Dẹn (SN 1994, ngụ ấp Ngọn, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), về hành vi "Cướp tài sản".

Bóp cổ, cướp tài sản người đến vận động khai báo y tế
Đối tượng Dẹn (phải), tại cơ quan Công an

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hồng Dân nhanh chóng bố trí lực lượng truy bắt. Đến khoảng 13h ngày 3/6, cơ quan Công an đã bắt được Dẹn khi y đang lẩn trốn tại Khu phố 2, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.Lúc 10h30 phút ngày 31/5, bà N. đến nhà Dẹn vận động anh ta đi khai báo y tế. Thay vì đi khai báo y tế, Dẹn quay sang bóp cổ bà N. cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động rồi bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan Công an, Dẹn khai nhận do không có tiền tiêu xài nên cướp tài sản của bà N. bán lấy tiền.

Theo Văn Đức - Hải Linh (CAND Online)




http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Soc-Bop-co-cuop-tai-san-nguoi-den-van-dong-khai-bao-y-te-644503/