Pháp luật

Bơi qua sông từ Campuchia về Việt Nam, 4 thanh niên bị bắt giữ

Bốn người đang lội sông nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam thì bị lực lượng phòng chống COVID-19 Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, An Giang bắt giữ.

Ngày 12-2 (Mùng 1 Tết), Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ kịp thời bốn người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. 

Khoảng 23h45 ngày 11/2 (30 Tết), 4 thanh niên đã trốn từ huyện Koah Thom, tỉnh Kandal, Campuchia bơi qua sông Bình Di rộng hơn 100 m vào xã Khánh Bình, huyện An Phú. Khi 4 người vừa bước lên bờ bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra bắt giữ.

Bơi qua sông từ Campuchia về Việt Nam, 4 thanh niên bị bắt giữ
(Ảnh: An Phú)

4 người nhập cảnh trái phép gồm Nguyễn Trung Nam (20 tuổi), Bùi Công Tính (22 tuổi), Phạm Văn Tuấn (20 tuổi) và Bùi Ngọc Sơn (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Ninh). Qua làm việc những người này khai nhận trước đó đã lên mạng xã hội Facebook tìm việc qua Campuchia làm.

Bước đầu, Tình cùng các đồng phạm khai từ tỉnh Quảng Ninh vào TP HCM rồi vượt biên sang Campuchia hồi tháng 3/2020, làm việc cho công ty games online. Do mức lương thấp, điều kiện làm việc không tốt nên ngày 11/2, lợi dụng sơ hở của bảo vệ, nhóm này trốn khỏi công ty, vượt biên về Việt Nam.

Hiện Đồn biên phòng đã phối hợp y tế cửa khẩu Khánh Bình làm thủ tục đưa bốn người này đi cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)