Pháp luật

Bỏ trốn bất thành, nghi phạm đâm 4 người thương vong tại sòng bài bị bắt giữ

Tại sòng bài ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè (TP.HCM), do mâu thuẫn nên Long tấn công 4 người khiến 1 người tử vong, 3 người còn lại bị thương.

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 17/3, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa bắt giữ Bùi Chí Thanh (40 tuổi, ngụ quận 2) để điều tra về hành vi dùng hung khí đâm 4 người tại sòng bài ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Theo đó, khoảng 16h ngày 13/3, sau khi uống rượu, Thanh cùng anh Thái Văn Trọng (32 tuổi, quê Tiền Giang), Lê Văn Hải (34 tuổi, ngụ quận 9) tổ chức đánh bài ăn tiền tại lán trại bốc xếp ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Bỏ trốn bất thành, nghi phạm đâm 4 người thương vong tại sòng bài bị bắt giữ
Hình minh họa.

Quá trình chơi bài binh ăn tiền, Thanh xảy ra mâu thuẫn với những người chơi. Thanh đã dùng dao, kéo đâm anh Trọng và Hải gây thương tích nặng.

Thông tin trên báo Thanh Niên, anh Nguyễn Tiến (25 tuổi, quê Bắc Ninh) thấy vậy chạy vào can ngăn thì bị Thanh dùng thanh sắt đánh gây thương tích ở tay. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh Trọng đã tử vong sau đó.

Bùi Chí Thanh lấy xe máy bỏ trốn sau khi gây án. Đến 22h ngày 15/3, các trinh sát bắt giữ được nghi phạm Thanh.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/bo-tron-bat-thanh-nghi-pham-dam-4-nguoi-thuong-vong-tai-song-bai-bi-bat-giu-a469236.html