Pháp luật

'Bố đường' bị 'sugar baby' 17 tuổi giăng bẫy cướp sạch tài sản

Một thiếu nữ 17 tuổi cùng đồng bọn đã bị Công an quận Ba Đình, Hà Nội bắt giữ để điều tra về tội cướp tài sản với thủ đoạn đăng tuyển “sugar daddy” trên Facebook sau đó đe dọa nạn nhân.

Báo An ninh thủ đô đưa tin, ngày 20/3/3023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đ.T.Q. (17 tuổi) và 5 đối tượng liên quan về hành vi cướp tài sản.

Qua điều tra, Đ.T.Q. (trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bàn bạc với N.B.D.(17 tuổi, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bàn bạc kiếm tiền bằng bằng hình thức đe dọa, tống tiền các 'bố đường' (người đàn ông lớn tuổi có mối quan hệ với các cô gái trẻ).

Để thực hiện kế hoạch, thiếu nữ 17 tuổi này lên mạng xã hội Facebook, lập một tài khoản ảo và đăng tải các bài viết tìm “sugar daddy”. Ngày 16/2/2023, một người đàn ông ngỏ ý muốn “gặp gỡ”, nên Q. hẹn người này đến gặp nhau ở một khách sạn trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội.

11h cùng ngày, thiếu nữ 17 tuổi cùng B.Đ. và H.P.K.(17 tuổi, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) đến điểm hẹn.

Tới nơi, Q. nhắn số phòng cho đồng bọn. Khoảng 5 phút sau, 2 đối tượng xông vào phòng, K. cầm dao gấp đưa cho Đ. uy hiếp người đàn ông, đe dọa bắt phải giao tiền. 

Do không có tiền, nạn nhân đã buộc phải cùng nhóm của Q. đến cửa hàng cầm đồ, cầm cố chiếc xe máy được 20 triệu đồng. Các đối tượng nhận tiền rồi biến mất. Riêng vụ này, K. được hưởng công 1 triệu đồng, số còn lại Q. và Đ. chia nhau.

'Bố đường' bị 'sugar baby' 17 tuổi giăng bẫy cướp sạch tài sản
Ổ nhóm thiếu niên giăng bẫy để cướp tài sản của các "sugar daddy"

Với thủ đoạn tương tự, trong 2 ngày 18-19/2/2023, Q. cùng các đối tượng đã thực hiện thêm 2 vụ cướp, chiếm đoạt số tiền 37 triệu đồng.

Ngày 20/2/2023, Q. lại hẹn gặp một sugar daddy (42 tuổi) tại nhà của người này trên địa bàn quận Ba Đình. Do sau khi đưa “sugar baby” vào nhà, nạn nhân đã khóa cửa trong nên nhóm của Đ. ở bên ngoài không tiếp cận được. 

Thấy vậy, Q. tự quay lại một số hành động "tình cảm" của đối phương rồi tìm cách né tránh việc “quan hệ” và ra về.

Cay cú vì không lấy được tiền, Đ. cùng các đối tượng trong nhóm quay lại đập phá cửa, camera nhà người đàn ông trên.

Anh trai của nạn nhân về nhà phát hiện sự việc, nghĩ là có mâu thuẫn nên mời nhóm của Đ. vào nhà nói chuyện. Khi vào nhà, các đối tượng này chửi bới, uy hiếp nạn nhân và cướp chiếc tivi có giá trị mang đi tiêu thụ.

Căn cứ trên tài liệu, chứng cứ, lời khai của các bị hại, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng trên về hành vi cướp  tài sản.

Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

HL (Nguoiduatin.vn)