Pháp luật

Bộ Công an mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc

Việc mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc liên quan tới đơn yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Ngày 19/10, theo nguồn tin của chúng tôi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mời bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1972, ngụ quận 3, TP.HCM) lên làm việc liên quan tới đơn yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ AA14 đường Thất Sơn, phường 15, quận 10).

Buổi làm việc được dự kiến diễn ra vào chiều nay tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). 

Bộ Công an mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc

Trước đó, ông Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng lên Công an TP HCM, Bộ Công an... yêu cầu xử lý về hành vi làm nhục người khác, vu khống, và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Cụ thể, trong đơn tố cáo, ông Hưng cho rằng bà Hằng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội phát sóng trực tiếp và sử dụng ngôn ngữ phản cảm, tục tĩu để xuyên tạc, chửi rủa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên, công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân với lời lẽ cay cú, đả kích mọi người khi chưa có bất kỳ kết luận từ cơ quan chức năng..

Ngoài ra, ông Hưng còn cho rằng bà Phương Hằng công khai các thông tin về đời sống riêng tư, tình cảm, số tiền trong tài khoản của ông và một số nghệ sĩ với mục đích vu khống, nhục mạ.

Theo ông Hưng, bà Hằng còn bịa đặt, loan truyền thông tin sai sự thật khi cáo buộc ông ăn chặn tiền từ thiện, bỏ túi hơn một nửa số tiền 96,8 tỉ đồng, lừa đảo, ăn cướp tiền của công chúng; ăn hối lộ, câu kết mua giải trong cuộc thi The Voice, phản động…

Ngoài ra, ông Hưng tố cáo bà Hằng ngang nhiên công khai thông tin cá nhân về giới tính, tình cảm với những lời lẽ miệt thị, chà đạp.

Ông Hưng cho biết những vụ việc trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đối tác, các nhãn hàng đã và đang chuẩn bị ký hợp đồng với ông. Chưa dừng lại ở đó, các sản phẩm âm nhạc của ca sĩ này trên kênh YouTube cũng nhận được rất nhiều bình luận khiếm nhã, dung tục với ngôn từ bạo lực.

Sau đó, ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tới Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài ra, chiều 13/10, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có buổi làm việc với Cục cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an. Buổi làm việc được cho liên quan đến nội dung Bộ Công an nhận được đơn từ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo các nghệ sĩ "ăn chặn" tiền từ thiện. 

Trước đó, ngày 26/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM nhận được tin báo tố cáo, cung cấp thông tin, của bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong đơn, bà Phương Hằng nêu thông tin cho rằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân, nhưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chừng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết.

Theo bà Phương Hằng, hành động của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giống như việc "ngâm" tiền từ thiện của Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ, danh hài Hoài Linh, SN 1969, ngụ tỉnh Khánh Hoà), xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện. Sau khi xem xét nội dung đơn, Phòng PC02, Công an TP.HCM đã chuyển đơn này đến Phòng PC01, Công an TP để xem xét và giải quyết theo quy định. Quá trình điều tra, phòng PC01, Công an TP.HCM sau đó đã chuyển đơn tố cáo trên tới Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an để điều tra xử lý theo quy định.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nong-bo-cong-an-moi-ba-nguyen-phuong-hang-len-lam-viec-ngay-trong-chieu-nay-16221191011372170.htm