Pháp luật

Bộ Công an: Cựu nhà báo Trương Duy Nhất liên quan đến Vũ 'nhôm'

Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay, cơ quan điều tra xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan đến Vũ "nhôm" trong tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Bộ Công an: Cựu nhà báo Trương Duy Nhất liên quan đến Vũ 'nhôm'
Ông Trương Duy Nhất. Ảnh: Báo CA Đà Nẵng.

Tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Công an chiều 25/3, phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), trong đó có thông tin cho rằng, ông Trương Duy Nhất, một blogger, nguyên phóng viên báo Đại đoàn kết đã bị bắt? Thông tin này có chính xác không?

Trả lời câu hỏi này, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay, qua quá trình điều tra mở rộng vụ án, ông Nhất được cho là có liên quan đến Vũ "nhôm" trong tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Thời điểm đó, ông Trương Duy Nhất là Trưởng đại diện của báo Đại đoàn kết tại TP Đà Nẵng. Ông Nhất được cho là đã lợi dụng giấy tờ của báo để mua nhà đất không qua đấu giá gây thất thoát lãng phí.

Bộ Công an: Cựu nhà báo Trương Duy Nhất liên quan đến Vũ 'nhôm' - 1
Trung tướng Trần Văn Vệ.

Tướng Vệ nêu rõ, vụ việc này đang điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

Ông Trương Duy Nhất sinh năm 1964, đăng ký hộ khẩu thường trú ở TP. Đà Nẵng; ông từng công tác trong lĩnh vực báo chí. 

Vào tháng 5/2013, ông Nhất bị khởi tố, bắt tạm giam tại nhà riêng (ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) theo lệnh của cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Ông Nhất bị khởi tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258 Bộ luật Hình sự.

Đầu tháng 3/2014, ông Trương Duy Nhất đã bị TAND Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án 2 năm tù giam. 

Tháng 6/2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Trương Duy Nhất và tuyên y án sơ thẩm. 

Năm 2015, sau hai năm chấp hành án ông ra tù.

Trước đó, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho biết thêm, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", cựu sĩ quan tình báo) liên quan đến 6 vụ án do Bộ Công an điều tra.

Ngoài 3 vụ án Cố ý làm bộ bí mật nhà nước; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngân hàng Đông Á đã được đưa ra xét xử, Vũ "nhôm" còn liên quan đến một số vụ án khác về đất đai ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố Phan Văn Anh Vũ và 21 cá nhân ở Đà Nẵng và TP.HCM về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Các vụ án này đang điều tra, chưa hết hạn.

Theo ông Vệ, Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cán bộ sở, ngành ở TP.HCM trong các vụ án liên quan Vũ "nhôm" để xử lý.

Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)