Pháp luật

Bố chồng đánh trọng thương con dâu đang mang thai cùng hai cháu nội

Xích mích trong bữa cơm, bố chồng đã xuống tay đánh con dâu đang mang thai và 2 cháu nội tới nhập viện cấp cứu, nghi phạm sau đó uống thuốc sâu tự tử.

Ngày 14/11, thông tin từ chính quyền xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một sự việc đau lòng khi bố chồng đánh con dâu và 2 cháu ruột phải nhập viện cấp cứu.

Bố chồng đánh trọng thương con dâu đang mang thai cùng hai cháu nội
Hiện trường vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 13/11, trong bữa cơm tối của gia đình tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân), do mâu thuẫn từ trước, ông Hoàng Thành C. (SN 1950, bố chồng) đã đánh chị P.T.D (SN 1986, con dâu) và 2 cháu nội là H.B.N (9 tuổi) và H.N.V (4 tuổi).

Quá trình bị ông nội đánh, cháu N. đã nhanh chân chạy thoát ra ngoài rồi kêu cứu hàng xóm. Lúc này, ông C. đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin mới nhất, hiện các nạn nhân đang được bác sĩ tích cực cấp cứu, tiên lượng xấu. Ngoài ra, chị D. đang mang thai đứa con thứ 3 hơn 23 tuần. Diễn biến sức khỏe thai nhi đang các bác sĩ theo dõi kỹ lưỡng.

Còn cháu N. chấn thương ở phần đầu, sức khỏe đang dần ổn định. Riêng cháu V. được xác định vỡ hộp sọ, hiện lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh thì khóc và nôn, tiên lượng xấu.

Được biết, mẹ con chị D. từng sinh sống tại Đăk Lăk, và vừa trở về quê được mấy tháng nay. Hiện chồng chị D. đang ở lại làm ăn trong đó.

Sau khi đánh con dâu và 2 cháu nội, ông C. đã bỏ trốn khỏi nhà. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tiếng, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông C. đang lẩn trốn tại một trang trại chăn nuôi của người dân ở trên núi, cách nhà khoảng 300m nên đưa về trụ sở làm việc.

Theo nguồn tin trên báo NLĐ, khi bị bắt ông C. đã ở trong tình trạng sức khỏe không được tốt, liên tục bị nôn và có mùi của thuốc bảo vệ thực vật, ngay sau đó ông C. đã được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

PTH (Nguoiduatin.vn)