Pháp luật

Bình Phước: Khởi tố đối tượng đâm chết chiến sĩ công an đêm Valentine

Vô cớ nghĩ người khác gây hấn với mình, Phong kiếm cớ sinh chuyện rồi dùng dao đâm chết một chiến sĩ công an nghĩa vụ.

Ngày 21/2, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tấn Mã Hồng Phong (20 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi dùng dao đâm chết một chiến sĩ công an nghĩa vụ tại Bình Phước.

Bình Phước: Khởi tố đối tượng đâm chết chiến sĩ công an đêm Valentine
Bị can Lê Tấn Mã Hồng Phong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 14/2, sau hai chầu nhậu và karaoke, Lê Tấn Mã Hồng Phong (20 tuổi, ngụ huyện EA Ka, tỉnh Đắk Lắk) đi về chỗ làm.

Đến đoạn đường Chợ Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước, Phong gặp N.B.B. (22 tuổi, ngụ xã Bình Minh), chiến sĩ nghĩa vụ cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Công an tỉnh Bình Phước. Lúc đó, B. cùng bạn gái và một người bạn đang dựng xe máy vẫn bật đèn pha bên lề đường.

Phong tưởng nhóm của B. muốn gây sự với mình nên vòng xe lại. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phong dùng chân đạp đổ xe máy, khiến anh B. không giữ được bình tĩnh lao vào đánh nhau với Phong.

Trong lúc ẩu đả, Phong rút con dao mang theo đâm vào cổ anh B., khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Do vết thương quá nặng, anh B. đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sau khi gây án, Phong đến cơ quan công an đầu thú.

PTH (Nguoiduatin.vn)