Pháp luật

Bình Phước: Bắt giữ 8 người tìm cách vượt biên giới qua Campuchia

Các đối tượng khai nhận di chuyển bằng xe tải từ các địa phương rồi tập trung tại tỉnh Bình Phước để vượt biên giới sang Campuchia

Ngày 21-9, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết vừa phát hiện và bắt giữ 8 người có ý định vượt biên sang Campuchia trái phép tại ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện biên giới Lộc Ninh.

Các đối tượng, gồm: T.T.T. và T.T.N. (cùng 23 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang); N.V.Q. (27 tuổi, ngụ TP Hà Nội); N.T.H.V. (22 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa; N.T.H. (29 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương); D.T.C. (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và T.V.H., và L.T.Đ. (cùng 22 tuổi, ngụ TP HCM).

Bình Phước: Bắt giữ 8 người tìm cách vượt biên giới qua  Campuchia
Chiếc xe tải bị phát hiện chở 7 người trong thùng xe để qua chốt kiểm dịch Covid-19

Bước đầu các đối tượng khai nhận di chuyển bằng xe tải từ các địa phương rồi tập trung tại tỉnh Bình Phước, khi đang tìm cách vượt biên giới sang Campuchia thì bị bắt giữ. Qua test nhanh, tất cả 8 người nói trên đều âm tính với Covid-19.

Cũng trong ngày 20-9, tại chốt kiểm soát ĐT.741 Phú Riềng- Đồng Phú (thuộc địa bàn ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú), lực lượng trực chốt phát hiện xe tải loại 1,4 tấn lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ TP HCM đi huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) có dấu hiệu nghi vấn, không có mã QR luồng xanh nên lực lượng chức năng tiến hành dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, ngoài 2 người ngồi trong cabin xe, còn có thêm 7 người trốn trong trong thùng xe tải được phủ kín cùng với giàn giáo, xe rùa…dùng cho xây dựng. Khai thác nhanh, tài xế khai tên Trần Văn Bắc (36 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) khai nhận chở 7 người trốn trong thùng xe từ thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) lên huyện Bù Gia Mập để đi làm.

Theo Thành Đồng (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/binh-phuoc-bat-giu-8-nguoi-tim-cach-vuot-bien-gioi-qua-campuchia-20210921083620163.htm