Pháp luật

Bình Dương: Kẻ đâm 2 người tử vong sau khi hát karaoke dùng hồ sơ xin việc giả

Đối tượng Thành đâm 2 người tử vong đã sử dụng hồ sơ giả để xin việc làm. Do vậy, Công an tỉnh Bình Dương gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, chiều 18/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, sau thời gian truy xét, bước đầu làm rõ vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng và che giấu tội phạm.

Thông tin ban đầu trên Công an TP.HCM, khoảng 21h50 ngày 10/4, các đối tượng Nguyễn Văn Quyến (SN 1992, ngụ U Minh Thượng, Kiên Giang), Nguyễn Đức Thành cùng nhóm bạn 6 người đi nhậu và hát tại quán Karaoke Long Hải thuộc khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên.

Khoảng 0h ngày 11/4, Thạch C. (SN 1998), Thạch Chum R. (SN1996), Kim Hồng Chương và 6 người bạn cũng từ quán karaoke đi ra về thì gặp Thành điều khiển xe môtô hiệu Suzuki Satria, biển số 69N1-526.21 từ trong quán chạy ra.

Bình Dương: Kẻ đâm 2 người tử vong sau khi hát karaoke dùng hồ sơ xin việc giả

Lúc này, giữa hai bên chưa xảy ra mâu thuẫn gì. Thành có hành vi nẹt pô xe khi đứng chờ nhóm bạn ở trước cổng quán. Tuy nhiên, khi Quyến ra tới, Thành có nói với Quyến là vừa bị nhóm người kia chửi. Nghe vậy, Quyến điều khiển xe máy đuổi theo nhóm người trên và Thành chạy theo sau, được khoảng 100m thì đuổi kịp nhóm của Thạch C. và Thạch Chum R., lúc này hai bên nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Thành đã đâm Thạch C., Thạch Chum R., Kim Hồng Chương và đâm nhầm cả Nguyễn Văn Quyến trọng thương. Gây án xong, Thành nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, C. và Chum R. đã tử vong.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT cũng đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng là Thạch Tấn (SN 2002), Thạch Hiệp (SN 2000) và Trịnh Hoàng Trung (SN 1994) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và che giấu tội phạm.

Tiếp tục mở rộng điều tra đến 16h30 ngày 13/4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Châu Thành bắt giữ được Thành tại một phòng trọ ở huyện Châu Thành, Kiên Giang.

Theo điều tra, đối tượng Thành mồ côi cha mẹ từ bé, chưa học hết lớp 1 và bỏ quê đến TP.Hồ Chí Minh sống lang thang. Do ăn chơi lêu lỏng cùng đám bạn hư hỏng, Thành nghiện ma túy.

Được biết, Thành đến Bình Dương làm hồ sơ giả về nhân thân để xin việc làm. Do vậy, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã gặp nhiều khó khăn trong việc xác định được danh tính của Thành.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Trúc Chi (Nguoiduatin.vn)