Pháp luật

Bình Dương: Con trai chém cha ruột nguy kịch rồi ngồi cười

Nam thanh niên với biểu hiện thần kinh không bình thường, đã ra tay chém cha ruột mình trọng thương khi 2 cha con đang ở nhà mà chưa rõ nguyên nhân.

Sáng nay ngày 12/5, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Danh Mạnh, sinh năm 1998, ngụ phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, để điều tra, làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường Tân Hiệp.

Bình Dương: Con trai chém cha ruột nguy kịch rồi ngồi cười
Trần Danh Mạnh tại cơ quan công an.

Theo Công an thị xã Tân Uyên vào khoảng 21h ngày 11/5, đối tượng Trần Danh Mạnh (sinh năm 1998, ngụ phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã dùng dao chém vào người gây thương tích nặng cho ông Trần Danh Cương (là cha ruột của đối tượng) khi hai cha con đang ở trong nhà.

Sau khi bị chém, ông Cương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ngay sau đó, Công an đã tới đưa người con trai về đồn, thời điểm này Danh đang ngồi cười, không tỉnh táo.

Bình Dương: Con trai chém cha ruột nguy kịch rồi ngồi cười - 1
Hiện trường vụ án.
Bình Dương: Con trai chém cha ruột nguy kịch rồi ngồi cười - 2
Hung khí đối tượng dùng để hành hung cha ruột.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Hiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng và phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện tại đối tượng Mạnh tinh thần không ổn định, có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)