Pháp luật

Biên phòng Tây Ninh phối hợp với Công an Campuchia bắt vụ tàng trữ, vận chuyển 21 kg ma túy đá

Lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an Campuchia bắt giữ 3 nghi phạm tàng trữ, vận chuyển khoảng 21 kg ma túy tổng hợp về Việt Nam.

Lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an Campuchia bắt giữ 3 nghi phạm tàng trữ, vận chuyển khoảng 21 kg ma túy tổng hợp về Việt Nam.

Hai nghi phạm Nguyễn Tùng Ánh và Phạm Văn Thuận bị bắt với hơn 13.000 viên ma túy  /// ẢNH: HẢI BẰNG

Ngày 1.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh xác nhận đã bắt giữ 3 nghi phạm và tiếp tục mở rộng điều tra vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng khoảng 21 kg.

Theo đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 30.4, tại khu vực Nam Hiệp Thành (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu), tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Tây Ninh) phát hiện và bắt giữ Nguyễn Tùng Ánh (17 tuổi, ngụ H.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) vận chuyển 5.907 viên nén màu xanh (ma túy tổng hợp) và Phạm Văn Thuận (24 tuổi, ngụ Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) đang vận chuyển 7.124 viên cùng loại.

Tổng cộng, 2 nghi phạm vận chuyển 13.031 viên ma túy tổng hợp (tương đương khoảng 4 kg).

Khai thác nhanh, 2 nghi phạm khai nhận, sau khi chơi đánh bạc tại Campuchia cả 2 được 1 người đàn ông Campuchia thuê vận chuyển số ma túy trên từ TP.Ba Vét (tỉnh Svay Riêng, Campuchia) về ngã tư Hữu Nghị cửa khẩu quốc tế Mộc Bài với tiền công 10 triệu/người. 

Ngay trong đêm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Phòng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp Công an TP.Ba Vét (Ty Công an tỉnh Svay Riêng) mở rộng điều tra truy xét đã thu giữ thêm 17 kg ma túy tại một khách sạn ở TP.Ba Vét. Số ma túy này được đựng trong 50 bịch ni lông, tuy nhiên, không bắt được chủ số ma túy nói trên.

Đến 9 giờ ngày 1.5, các lực lượng chức năng 2 nước bắt giữ thêm nghi phạm Nguyễn Mạnh Tiến (19 tuổi, ngụ H.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Bước đầu, Tiến khai nhận mình cùng Ánh và Thuận sang Campuchia vận chuyển ma túy về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh mở rộng điều tra làm rõ.

Theo Giang Phương (Thanh Niên Online)