Pháp luật

Bị vây đánh vì làm vỡ một viên gạch, nhóm thợ hút hầm cầu đoạt mạng chủ nhà

Lùi xe làm vỡ 1 viên gạch ốp trụ cổng, bị chủ nhà kéo người lạ về vây đánh, nhóm thợ hút hầm cầu đã thoát chạy rồi kêu người quay lại đánh chết nạn nhân.

Ngày 24/10, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại đường Lê Hoàn, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế). Nạn nhân là anh Nguyễn Đăng Q. (SN 1981; ngụ tại địa chỉ trên); còn 3 nghi phạm bị bắt giữ gồm Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Đạo và Lê Hữu Tiến (quê Thanh Hóa), cùng tạm trú tại đường Lý Bôn, phường Tứ Hạ để hành nghề hút hầm cầu.

Bị vây đánh vì làm vỡ một viên gạch, nhóm thợ hút hầm cầu đoạt mạng chủ nhà
Khu vực xảy ra vụ án

Vào chiều 21/10, vợ chồng anh Q. và chị Nguyễn Thị Anh Đ. (SN 1983) có hợp đồng với nhóm của Đạo hút hầm vệ sinh nhà mình. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Thuận cùng Tiến điều khiển xe hút hầm vệ sinh đến nhà anh Q. để hút hầm cầu, trong quá trình lùi xe vào nhà thì đuôi xe va vào trụ cổng làm bể 1 viên gạch. Do không thỏa thuận được giá cả và hình thức bồi thường nên chị Đ. đã gọi chồng về giải quyết. 15 phút sau, anh Q. dẫn theo 2 người lạ mặt về tới nhà, vừa dừng xe là nhóm này lao vào đánh Thuận, Tiến.

Bị vây đánh vì làm vỡ một viên gạch, nhóm thợ hút hầm cầu đoạt mạng chủ nhà - 1
Một thanh niên bị nhóm đối phương chém vào vùng thắt lưng

Bị đánh bất ngờ, Tiến bỏ chạy về chỗ tạm trú kêu Đạo tới. Sau đó, cả hai chạy xe mô tô và mang theo 2 con dao tới nhà anh Q. rồi lao vào chém nhóm của anh Q. khiến anh này bị thương tích nặng, được đưa tới Trung tâm Y tế Hương Trà cấp cứu nhưng đã tử vong.

Một thông tin cho biết nạn nhân bị tử vong do có thanh sắt phi 10 đâm sâu vào thái dương.

Theo Quang Tám (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/bi-vay-danh-vi-lam-vo-mot-vien-gach-nhom-tho-hut-ham-cau-doat-mang-chu-nha-20211024171337956.htm