Pháp luật

Bị truy nã ở Hải Dương, 'dơi đêm' lượn về Thái Bình đột vòm

Đang bị Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng Phạm Khắc Lãm (SN 1993, trú tại xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vẫn liều lĩnh trốn sang TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) và thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản khác.

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT, Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Khắc Lãm về hành vi trộm cắp tài sản, theo Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, trên địa bàn TP Thái Bình đã xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, gây bức xúc trong nhân dân.

Đối tượng bị truy nã vẫn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản -0
Đối tượng Phạm Khắc Lãm tại cơ quan điều .

Qua công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và nắm tình hình, Công an TP Thái Bình đã tập trung điều tra, làm rõ đối tượng của các vụ trộm cắp tài sản là Phạm Khắc Lãm.

Theo đó, từ khoảng cuối năm 2021 đến khi bị bắt, Phạm Khắc Lãm đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Thái Bình. Cụ thể, Lãm đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản tại phường Trần Lãm, 3 vụ tại phường Kỳ Bá và 1 vụ tại phường Trần Hưng Đạo. Tổng số tiền đối tượng trộm cắp được là gần 300 triệu đồng, trong đó vụ ít nhất đối tượng trộm được 2 triệu đồng, vụ nhiều nhất là 105 triệu đồng.

Phạm Khắc Lãm từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Để có tiền, trong quá trình trốn truy nã của Công an TP Hải Dương với cùng tội danh trên, Lãm trở về TP Thái Bình, thăm dò, đột nhập vào các hộ gia đình bằng cách chui, lách người qua các khe song sắt trên tầng tum nhằm trộm cắp tài sản.

Theo LC (CAND Online)




https://cand.com.vn/ban-tin-113/bi-truy-na-o-hai-duong-doi-dem-luon-ve-thai-binh-dot-vom-i662340/