Pháp luật

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: "Công an Việt Nam phá án nhanh, du khách còn quay lại"

Liên quan đến vụ bắt DJ cướp hoa tai kim cương trị giá hơn 1 tỉ đồng của du khách nước ngoài, chiều 17.11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã biểu dương, thưởng nóng cho thành tích đặc biệt này.

Liên quan đến vụ bắt DJ cướp hoa tai kim cương trị giá hơn 1 tỉ đồng của du khách nước ngoài, chiều 17.11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã biểu dương, thưởng nóng  cho thành tích đặc biệt này.


Đôi hoa tai kim cương trị giá hơn 1 tỉ đồng của du khách đã được công an Đà Nẵng tìm thấy - Ảnh: N.Tú


Manh mối từ Iphone đem mở khóa

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 18 giờ ngày 5.11, nữ du khách Nga Reviakima Ekarerina (20 tuổi) uống cà phê 05 Hoàng Kế Viêm, quận Ngũ Hành Sơn với bạn.

Đến 18 giờ 55 phút, Trần Hồng Hiếu (21 tuổi, ngụ 72 Hà Ra, tổ 7, phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang) đi bộ vào quán giật túi xách trên ghế và điện thoại Iphone 6+ trên bàn, chị Reviakima Ekarerina đuổi theo nhưng Hiếu chạy ra lấy xe máy phóng đi mất.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (giữa) thưởng nóng cho PC45 và Đội 6 


Tài sản thiệt hại gồm điện thoại Iphone 6+, Iphone 6, 900USD, 20.000 Rup, 1 nhẫn và đôi hoa tai kim cương 50.000 USD, tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Tuy tại hiện trường có camera, nhưng thời điểm gây án trời đã tối, lại mưa lớn nên hình ảnh rất mờ mịt. Do bận việc nên ngày 6.11, bị hại về nước, ủy quyền cho lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng phối hợp công an giải quyết.

Thu hồi tài sản cho bị hại

 
Đại tá Quách Dũng, Trưởng phòng PC45 cho hay, nhận tin báo trong đêm 5.11, PC45 xác định đây là vụ cướp giật tài sản du khách quốc tế hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường du lịch nên giao cho Đội Cảnh sát đấu tranh chống cướp và cướp giật (Đội 6) tập trung toàn lực lượng truy xét, phát hiện điện thoại Iphone 6+ của bị hại đang được bà Nguyễn Thị Thân (43 tuổi, ngụ 25 Tân Lập 2, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) sử dụng.

Bà Thân khai mua máy từ Nguyễn Văn Mẫn (32 tuổi, ngụ K325/15 Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê) giá 11 triệu đồng vào ngày 8.11.

Mẫn tiếp tục khai lúc 21 giờ ngày 5.11, có nam thanh niên tên Bin đi cùng một phụ nữ đến nhà đưa Mẫn Iphone 6+ và 6 màu bạc nhờ mở khóa.

Mẫn nói tiền công mở Icloud 2 máy hết 9,8 triệu đồng, Bin không trả tiền mà trả bằng điện thoại Iphone 6+ vừa mở khóa được.

Dùng CMND giả, liên quan nhiều vụ cướp giật khác
 
Ngay sau đó, Đội 6 xác định đối tượng Bin thuê trọ tại K421/15 Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, tên thật là Trần Hồng Hiếu nhưng dùng CMND của anh ruột tên Trần Hồng Hoàng (25 tuổi) và thay ảnh của Hiếu vào để che giấu tung tích.

Hiếu dùng CMND của anh ruột, thay ảnh mình vào để che giấu tung tích


Đến ngày 12.11, PC45 xác định Hiếu (biệt danh Bin DJ) có nhân dạng tương đồng với hình ảnh trên camera nhưng đã bỏ đi khỏi nơi tạm trú.

Thiếu tá Mai Dũng, Đội trưởng Đội 6 cho hay, Hiếu tuy là con nhà có điều kiện tại Nha Trang, nhưng do ham chơi nên từ lâu đã bỏ đi khỏi nhà, thời gian gần đây Hiếu ra Đà Nẵng học nghề đánh nhạc DJ và làm cho các quán bar, vũ trường.

Tuy công việc bấp bênh nhưng Hiếu chi tiêu rất bạo tay, bất minh về kinh tế và vài tháng qua đã nằm trong hồ sơ chuyên án 007C mà PC45 đã xác lập từ tháng 9.2015 do liên quan đến một số vụ cướp giật khác.
 
Trong 2 ngày 12 và 13.11, lực lượng PC45 phối hợp Công an TP.Nha Trang tổ chức truy bắt Hiếu, đến 23 giờ 30 ngày 13.11, Hiếu vừa bước vào vũ trường ở Nha Trang thì bị PC45 đón lõng.

Với tang vật trong người gồm 1 điện thoại Iphone 6 và tiền rup của bị hại, Hiếu không thể chối cãi.

Từ lời khai của Hiếu, PC45 đã thu hồi 900 USD Hiếu đổi tại tiệm vàng Phia Vân 2 TP.Đà Nẵng được 20 triệu đồng, 5.000 Rup đổi tại đường Nguyễn Thiện Thuật, TP.Nha Trang được 1,9 triệu đồng, đôi bông tai kim cương mà Hiếu bán tại tiệm vàng Kim Ngọc, TP.Nha Trang chỉ 7 triệu đồng, khám xét phòng trọ tại Đà Nẵng, thu hồi chiếc nhẫn kim cương.

An ninh trật tự có chuyển biến

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh biểu dương thành tích khám phá nhanh vụ án, thu hồi toàn bộ tài sản và ghi nhận thành quả ban đầu của công an thành phố trong đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn.

“Vấn đề đặc biệt quan trọng ở đây là cướp giật của khách nước ngoài, Đà Nẵng là thành phố du lịch, du khách bị cướp giật để lại hình ảnh rất xấu, nếu không khám phá ra vụ án này thì người ta đồn đại với nhau về hình ảnh thành phố xấu đi, ảnh hưởng đến du lịch", ông Xuân Anh nói.

Nhận xét về tình hình an ninh trật tự của Đà Nẵng, Bí thư Nguyễn Xuân Anh đánh giá: "Lãnh đạo thành phố thấy rằng các đồng chí sau thời gian ngắn khoảng tuần lễ đã khám phá ra thủ phạm, tinh thần, thái độ và hiệu quả công việc của các đồng chí rất đáng biểu dương, vụ việc nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu bị hại nhận được tài sản, thời gian phá án công an Việt Nam nhanh như thế thì người ta còn có khả năng quay lại Đà Nẵng”.
 

Cận cảnh viên kim cương thu hồi được


Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ kỳ vọng sắp tới lực lượng công an tiếp tục ra quân, đặc biệt chú trọng trấn áp tội phạm trộm, cướp, cướp giật.

“Đây mới chỉ là kết quả ban đầu, chúng ta không thể hài lòng với kết quả ban đầu còn nhỏ bé thế này, phải cố gắng nhiều hơn nữa, thời gian phía trước còn dài, tội phạm vẫn còn nhiều, không phải chúng sợ hẳn chúng ta đâu, chỉ có những hành động quyết liệt của chúng ta mới khiến tội phạm e dè, khiếp sợ, quan điểm chỉ đạo là thành phố này phải đáng sợ với tội phạm, các đồng chí phải quán triệt quan điểm xuyên suốt như thế” – ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Trước đó, tại hội nghị về an ninh trật tự đầu tháng 11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã yêu cầu ngành công an quyết liệt trước nạn trộm cắp, cướp giật hoành hoành, mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, “sống chết cũng phải làm cho được” đẩy lùi tội phạm địa bàn, biến Đà Nẵng thành thành phố đáng sống với người lương thiện nhưng đáng sợ với tội phạm.

“Hội nghị chúng ta mới diễn ra được 10 ngày, toàn lực lượng công an đã triển khai chỉ đạo rất tốt. Qua đánh giá của dư luận, cũng như cá nhân tôi, ban giám đốc, các phòng ban chuyên môn, cảnh sát giao thông, chống cướp giật được đánh giá rất cao, các đồng chí làm tốt không phải uy tín lãnh đạo thành phố tốt đâu, mà uy tín ngành công an tốt, tội phạm e sợ, tất cả những người tôi gặp, giai tầng xã hội đều đánh giá tình hình an ninh trật tự có chuyển biến, họ đánh giá công an thực hiện nghiêm túc, tôi đề nghị tinh thần này tiếp tục phát huy, triển khai nghiêm túc hơn nữa” – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị.

Vụ việc nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu bị hại nhận được tài sản, thời gian phá án công an Việt Nam nhanh như thế thì người ta còn có khả năng quay lại Đà Nẵng.
 
Bí thư Nguyễn Xuân Anh

>> Bắt nghi can giật túi xách tiền tỉ của du khách Nga
>> Táo tợn giật túi xách đựng gần 250 triệu đồng giữa phố đông người
>> Không biết là bạn, 2 thanh niên ép xe cô gái giật điện thoại

Theo Nguyễn Tú (Thanh Niên Online)