Pháp luật

Bị tạm giữ xe máy, người đàn ông đột nhập trụ sở công an trộm lại phương tiện vi phạm

Gã đàn ông "lớn mật" đột nhập trụ sở công an huyện, định câu trộm chiếc xe máy bị thu giữ trước đó.

Ngày 22/11, Công an huyện Hàm Tân đang tạm giữ Hứa Thế Nhật (SN 1983, ngụ xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) để điều tra, làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Bị tạm giữ xe máy, người đàn ông đột nhập trụ sở công an trộm lại phương tiện vi phạm
Hứa Thế Nhật tại cơ quan công an.

Trước đó vào chiều ngày 21/11, Hứa Thế Nhật điều khiển xe máy BKS 92F9-9924 lưu thông trên Quốc lộ 1A địa phận Hàm Tân nhưng không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ tuần tra giao thông Công an huyện Hàm Tân dừng phương tiện để kiểm tra.

Do Nhật không xuất trình được giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe nên tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý.

Để đưa xe ra bên ngoài, Nhật dùng dây thừng buộc chiếc xe rồi kéo qua tường. Theo đó, Nhật buộc một đầu vào đuôi xe máy, đầu còn lại buộc vào thanh sắt trên mái che nhằm từ từ nhấc bổng đuôi xe máy và đẩy xe máy qua tường rào.

Bị tạm giữ xe máy, người đàn ông đột nhập trụ sở công an trộm lại phương tiện vi phạm - 1
Đối tượng định câu chiếc máy qua bờ tường trước khi bị phát giác.

Vụ trộm táo tợn đã bị tổ canh gác, tuần tra đêm của Công an huyện đã kịp thời phát hiện bắt giữ tại trận.

Hiện, Công an huyện Hàm Tân vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bi-tam-giu-xe-may-nguoi-dan-ong-dot-nhap-tru-so-cong-an-trom-lai-phuong-tien-vi-pham-tintuc797963