Pháp luật

Bị nhắc vì mở loa gây ồn, nam thanh niên đâm chết người cùng xóm trọ

Nhóm thanh niên ăn nhậu, mở loa kẹo kéo âm lượng lớn hát karaoke nên bị người cùng xóm trọ nhắc nhở, hậu quả là một người bị đâm tử vong.

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Khoa (SN 1990, quê Bến Tre) để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người.

Bị nhắc vì mở loa gây ồn, nam thanh niên đâm chết người cùng xóm trọ
Ảnh minh hoạ.

Nạn nhân là ông N.V.B. (50 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú tại ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh). Cả 2 là hàng xóm của nhau sống cạnh dãy trọ ở ấp 6, xã Phạm Văn Hai.

Vụ việc xảy ra vào chiều 14/4, Khoa cùng nhóm bạn ngồi ăn nhậu rồi mở loa kẹo kéo hát karoke tại dãy trọ với âm lượng lớn. Thấy ồn ào, ông B. đã chạy đến nhắc nhở Khoa và nhóm bạn mở nhỏ tiếng để không gây ảnh hưởng người khác. Nghe vậy, Khoa đã lớn tiếng cãi vã rồi đánh ông B.

Được người dân dãy trọ can ngăn, ông B. trở về phòng nhưng vẫn chửi Khoa.

Bực tức vì bị ông B. chửi mắng, Khoa về phòng trọ lấy một thanh sắt dài 2 mét rồi cùng em họ là L.K.D (23 tuổi, tạm trú quận Tân Bình) sang nhà trọ nạn nhân để "nói chuyện".

Đến nhà ông B., Khoa bị con trai ông này dùng chai bia ném trúng người, ông B. cầm chai bia tấn công Khoa.

Trong lúc hỗn chiến, Khoa đã chụp con dao trong nhà ông B. đâm 4 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông B. đã tử vong.

Sau khi đâm ông B., Khoa bỏ về nhà ngủ rồi bị bắt giữ.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)