Pháp luật

Bị la mắng, 'nghịch tử' nửa đêm đốt rụi nhà bố đẻ

Tại cơ quan Công an Siu Dam Sa khai tức giận khi bị ông Soát la mắng nên châm lửa đốt nhà.

Bị la mắng, 'nghịch tử' nửa đêm đốt rụi nhà bố đẻ
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.
Thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 11/12 nhà ông Ksor Soat (sinh năm 1967, trú tại Bôn Thăm, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) cháy lớn.

Nhận tin báo, Công an huyện Ia Pa điều động 25 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp với Công an xã và người dân tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, do gió lớn, nhà được làm bằng gỗ, vật liệu dễ cháy nên bị ngọn lửa bùng phát mạnh thiêu rụi hoàn toàn.

Từ chứng cứ thu thập được, Công an nhận định hỏa hoạn nghi có người gây ra nên khẩn trương xác minh, truy xét.

Phát hiện đối tượng Siu Dam Sa (sinh năm 1992, là con ruột của ông Ksor Soat) có nhiều biểu hiện bất thường, cơ quan chức năng mời Dam Sa lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Siu Dam Sa khai, tức giận khi bị ông Soát la mắng, Đam Sa đã châm lửa đốt nhà.

Vụ việc tiếp được Công an huyện Ia Pa điều tra, xử lý.

Theo P. Luật (Báo Pháp Luật) 




https://baophapluat.vn/bi-la-mang-nghich-tu-nua-dem-dot-rui-nha-bo-de-post426159.html