Pháp luật

Bị 'khủng bố' bằng xăng, mắm tôm vì không chịu trả nợ thay

Một gia đình kinh doanh nhà hàng ở phường Cẩm Phô bị kẻ lạ “khủng bố” bằng cách ném sơn, vôi và mắm tôm, thậm chí ném cả xăng vào nhà.

Ngày 27/11, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang điều tra, làm rõ vụ việc một gia đình ở phường Cẩm Phô bị nhiều kẻ lạ ném chất bẩn vào nhà.

Bị 'khủng bố' bằng xăng, mắm tôm vì không chịu trả nợ thay
Nhà hàng của ông H. bị ném chất bẩn

Trước đó, ngày 9/11, đối tượng có tên Đen M. (xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cùng một số thanh niên lạ mặt đến gặp ông Trần H. (SN 1941, phường Cẩm Phô, TP Hội An). Tại đây M. đòi ông H. giúp hắn trả một khoản nợ mà đối tượng này không thể trả, nhưng ông H. không đồng ý.

Sau khi từ chối trả tiền, trong các ngày 16, 24 và 25/11, gia đình ông H. liên tiếp bị các đối tượng lạ mặt ném xăng, sơn, vôi và mắm tôm ném vào nhà và nhà hàng của ông H..

Theo điều tra ban đầu, nhiều khả năng do con trai ông H. đánh bạc và bị thua nợ tiền nên Đen M. đến gặp vợ chồng ông để khủng bố tinh thần nhằm đòi nợ. Được biết con trai ông H. là con nghiện cờ bạc, có quan hệ thân thiết với Đen M. (đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp).

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định những kẻ này đi xe máy hiệu Sirius, che biển số, một trong số đối tượng có nhân dạng giống Đen M.

Bị 'khủng bố' bằng xăng, mắm tôm vì không chịu trả nợ thay - 1
Hình ảnh trích xuất camera an ninh

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)