Pháp luật

Bị đánh nhiều lần, con rể 'vùng lên' đâm chết bố vợ

Đánh chửi con rể say xỉn, ông Hai bị Thuỵ phản kháng lại, thiệt mạng trong lúc xô xát

Ngày 18/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trường Thụy (30 tuổi, quê ở Tiền Giang) về tội “Giết người”.

Bị đánh nhiều lần, con rể 'vùng lên' đâm chết bố vợ
Con rể cầm dao tự chế đâm cha vợ trong ngày bị đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, vợ chồng Nguyễn Trường Thụy sinh sống tại một khu nhà trọ ở huyện Củ Chi, TP HCM.

Tối 10/6/2019, Thụy về phòng trọ trong tình trạng say xỉn và gây sự với vợ. Nghe tiếng cãi vã, em trai của vợ Thụy sang can ngăn nhưng không được nên gọi cha ruột là ông Đặng Văn Hai (SN 1970) đến giải quyết.

Tới nơi, ông Hai vừa quát mắng con rể, vừa dùng tay đánh liên tiếp, Thụy cự cãi lại thì bị ông Hai đánh vào đầu. Lúc này, Thụy đưa tay lên đỡ rồi đưa con dao đang cầm trên tay đâm về phía trước, trúng vào bụng ông Hai.

Thấy vậy, Thụy vứt hung khí xuống đất. Lập tức, em vợ Thụy nhặt con dao tự chế này lên, chém trúng lưng anh vợ. Ông Đặng Văn Hai tử vong sau khi vào bệnh viện, còn Thụy chỉ bị thương.

Tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra ân hận, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng, do bị đánh quá đau nên mới quơ tay để chống cự chứ không chủ ý giết chết cha vợ. Gia đình bị hại cũng tha thiết xin HĐXX giảm án.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Thụy 18 năm tù.

PTH (Nguoiduatin.vn)