Pháp luật

Bị đánh hội đồng, thanh niên 17 tuổi cầm dao chống trả khiến 5 người thương vong

Lê Hoàng Lợi (17 tuổi, ở Vĩnh Long) cầm dao bấm đâm tử vong nam thanh niên 16 tuổi và gây thương tích cho 4 người khác.

Ngày 2/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Lợi (17 tuổi, ở huyện Long Hồ) để điều tra về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra, trưa ngày 29/1 (mùng 8 Tết), Lợi cùng bạn ngồi uống nước tại quán ở xã An Phước, huyện Mang Thít. Tại đây, bạn của Lợi đã xảy ra mâu thuẫn với Đoàn Văn Vũ Duy (16 tuổi, ở địa phương).

Bị đánh hội đồng, thanh niên 17 tuổi cầm dao chống trả khiến 5 người thương vong
Lợi bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Ảnh: CACC.

Sau khi cự cãi, Lợi đã cầm mũ bảo hiểm đánh Duy, sau đó cùng bạn đến quán cà phê tại xã Mỹ Phước. 15h cùng ngày, Duy cùng với cha ruột và 3 người khác đến quán cà phê trên tìm Lợi để nói chuyện, thì xảy ra xô xát.

Trong lúc điên cuồng chống trả, Lợi dùng dao bấm thủ sẵn trong người đâm trúng vào ngực trái của Duy và gây thương tích cho 4 người khác. Duy được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y và tiến hành các bước điều tra.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bi-anh-hoi-ong-thanh-nien-17-tuoi-cam-dao-chong-tra-khien-5-nguoi-thuong-vong-a367856.html