Pháp luật

Bị đánh, cô gái vung dao đâm chết người

Bị nam thanh niên lao vào đánh tới tấp, cô gái lấy con dao trong cốp xe đâm trúng ngực khiến nam thanh niên tử vong.

Bị đánh, cô gái vung dao đâm chết người
Ảnh minh hoạ

Phạm Hồng Tú, 28 tuổi, ngụ xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vừa bị TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử và tuyên phạt 7 năm tù về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, tối ngày 13/12/2020, Phạm Hồng Tú đi xe máy đến nhà điều hành Trạm thu phí Đức Hòa (xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) để mang quần áo cho bạn là chị Phạm Mỹ Tiên - nhân viên làm việc tại Trạm thu phí.

Khi Tú đang đứng nói chuyện và chờ người thân tới đón về thì Đào Trung Nhân chở theo Phan Hùng Minh chạy ngang qua.

Minh kêu Nhân ghé vào chỗ Tú đang đứng để nói chuyện về việc bạn gái Minh làm việc ở trạm trước đó bị Tú dọa đánh.

Vừa tới nơi, Minh lao vào tát và đạp Tú ngã vào xe máy. Dù mọi người can ngăn nhưng Minh vẫn lao vào đánh Tú.

Bị đánh, Tú lấy con dao nhọn trong cốp xe để phòng thủ. Trong lúc Minh lao vào đánh thì Tú huơ dao đâm trúng ngực Minh. Thây vậy Nhân cũng lao tới đánh Tú. Khi thấy máu trên người Minh chảy nhiều, Nhân đưa bạn vào bệnh viện nhưng không kịp.

HĐXX cho rằng, hành vi của Tú là nguy hiểm cần có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên vụ án bắt nguồn từ lỗi của bị hại, nên qua xem xét, HĐXX đã tuyên Tú mức án trên.

Theo Ngọc An (Công Lý)




https://congly.vn/bi-danh-co-gai-vung-dao-dam-chet-nguoi-193287.html