Pháp luật

Bị đấm vào mặt, đâm chết chồng hờ

Trong lúc cãi vã, bị anh Trung đấm vào mặt, bị cáo Oanh vùng dậy lấy kéo đâm thấu tim chồng ‘hờ’ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 22/9, TAND TP.HCM tuyên Lý Hoàng Oanh (44 tuổi, ngụ TP.HCM) 17 năm tù về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Oanh nhiều lần cúi mặt khóc, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai không cố ý giết người, do bị đánh nên mới lấy kéo quơ đại, chẳng may lại hại chết chồng.  Được nói lời sau cùng, bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Bị đấm vào mặt, đâm chết chồng hờ
Bị cáo Lý Hoàng Oanh tại tòa

HĐXX nhận định hành vi của Lý Hoàng Oanh đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, nên cần có bản án nghiêm nhằm răn đe.

Theo cáo trạng, bị cáo Oanh và anh Phạm Tấn Trung chung sống với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh từ giữa năm 2020.

Tối ngày 19/2/2021, Oanh mua bia về uống cùng anh Trung. Khi cả hai có hơi men, Oanh quay qua cằn nhằn “Sao anh không chịu đi kiếm việc làm phụ tôi”, khiến hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Trong lúc cãi nhau, Trung đấm vào mặt Oanh, bà này lấy con dao đâm trúng ngực Trung. Khi thấy anh này chảy nhiều máu, Oanh cầm máu rồi nói Trung đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh này không đồng ý.

Đến khoảng 5h ngày 20/2/2021, Oanh đi chợ về và phát hiện anh này đã tử vong. Lý Hoàng Oanh đến công an đầu thú.

Theo kết kết luận giám định pháp y, nạn nhân Phạm Tấn Trung chết do chèn ép tim cấp do vết thương thấu ngực gây thủng tim.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bi-am-vao-mat-am-chet-chong-ho-a359880.html