Pháp luật

Bị đâm thủng bụng vì tiểu bậy trước quán nhậu

Chiều 23/8, Bùi Tùng Sinh (SN 1989, trú tại tổ 9, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đầu thú vì trước đó đã dùng dao đâm một thanh niên tiểu tiện trước quán nhậu.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 22/8, Bùi Tùng Sinh đang nhậu trong quán Uyên Như (ở phường Quảng Phú) thấy anh Nguyễn Hữu Tâm (SN 1986, trú ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhậu trước vỉa hè và tiểu tiện trước quán. Bức xúc sự việc, Sinh nhắc nhở anh Tâm không được tiểu tiện. Sau đó, 2 bên có mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Hung khí gây án.
Bị đâm thủng bụng vì tiểu bậy trước quán nhậu - 1Đối tượng Sinh đầu thú tại Công an TP Quảng Ngãi.

Sinh dùng dao bấm đâm vào bụng anh Tâm gây thương tích nặng rồi bỏ đi. Anh Tâm được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát hình sự Công an TP Quảng Ngãi nhanh chóng đến hiện trường xác minh, điều tra, vận động Sinh đến Công an đầu thú.

Được biết quán nhậu Uyên Như là của Sinh cho thuê lại. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã tạm giữ hình sự đối với Sinh.

Theo Văn Nam (CAND Online)




https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bi-dam-thung-bung-vi-tieu-bay-truoc-quan-nhau-i665114/