Pháp luật

Bị đâm chết vì tát vào mặt bạn nhậu

Huỳnh Văn Đương đâm chết bạn nhậu rồi bơi sang sông để rời khỏi hiện trường nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 7-2, một lãnh đạo của UBND xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ giết người do mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6-2, ông L.V.P (SN 1984) và Huỳnh Văn Đương (SN 1990) - cùng ngụ xã Trần Phán - đến nhậu tại nhà một người quen.

Trong lúc nhậu, do xảy ra mâu thuẫn nên P. dùng tay tát vào mặt Đương. Vụ việc được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, sau đó Đương điều khiển vỏ lãi đến nhà người thân lấy dao rồi quay trở lại tìm P. "nói chuyện" thì tiếp tục xảy ra ẩu đả.

Trong lúc xô xát, Đương dùng dao đâm vào người ông P. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Đương bơi sang sông để rời khỏi hiện trường nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo Vân Du (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/bi-dam-chet-vi-tat-vao-mat-ban-nhau-20230207120907705.htm